FBI phủ nhận bị tin tặc “hỏi thăm”

ANTĐ - Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ngày 4-9 đã phủ nhận tuyên bố của một nhóm tin tặc rằng, nhóm này đã đánh cắp dữ liệu cá nhân của hàng triệu người dùng thiết bị của hãng Apple từ laptop của một đặc vụ FBI. Các quan chức FBI cho biết, cơ quan này không bao giờ yêu cầu cũng như sở hữu cơ sở dữ liệu như nhóm tin tặc AntiSec tuyên bố. 

Trước đó, nhóm AntiSec đã công bố một đường link kết nối tới cơ sở dữ liệu của hơn 1 triệu số nhận dạng đặc biệt dùng cho các thiết bị của Apple, có thể gồm cả iPhone và iPad. Theo AntiSec, đây chỉ là một phần trong số hơn 12 triệu số nhận dạng đặc biệt và thông tin cá nhân về người sở hữu thiết bị mà nhóm này lấy được từ laptop của một đặc vụ FBI. 

FBI khuyến cáo, người dùng máy tính nên cẩn thận khi nhấp chuột vào những đường link như vậy vì chúng có thể chứa phần mềm độc hại. Hiện Apple chưa đưa ra bình luận gì về vụ việc trên.