Facebook sắp "có cửa" vào Trung Quốc

ANTĐ -Tờ Want Daily đưa tin, Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã cho phép đăng tải bức ảnh về cuộc gặp gỡ giữa ông và nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg lên các trang mạng xã hội. Động thái này cho thấy, Trung Quốc có khả năng sẽ cho phép Facebook hoạt động tại đất nước này trong thời gian tới.

Tại một sự kiện được tổ chức bởi Hiệp hội Nhà báo Trung Quốc ngày 28-9, ông Teng Jianqun, một nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế Trung Quốc nhận định, nhiều khả năng chính phủ nước này sẽ cho người dân truy cập vào trang mạng xã hội Facebook, kể từ sau khi ông Tập Cận Bình có cuộc gặp riêng với Mark Zuckerberg.

Ông Teng tin rằng, việc Facebook được phép truy cập tại Trung Quốc sẽ xảy ra trong tương lai gần và dự đoán thêm, việc này sẽ có "tác động sâu sắc, với ảnh hưởng tích cực sẽ lớn hơn tiêu cực".

Cuộc gặp gỡ giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cập Bình và "cha đẻ" của Facebook, Mark Zuckerberg

Giám đốc điều hàng Facebook, Mark Zuckerberg đã gặp ông Tập Cận Bình cùng với các nhà lãnh đạo công nghệ khác của Mỹ tại Settle, vào ngày đầu tiên trong chuyến thăm chính thức Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc vào tuần trước. Người sáng lập Facebook sau đó cho biết, họ trò chuyện với nhau hoàn toàn bằng tiếng Hoa.

Facebook, sở hữu hơn 968 triệu người sử dụng trên toàn thế giới tính đến tháng 6-2015, đã bị chặn tại Trung Quốc kể từ năm 2009. Điều này cũng xảy ra tương tự với Twitter và YouTube. Những trang mạng xã hội này chỉ có thể truy cập được ở Trung Quốc khi sử dụng dịch vụ VPN để “nhảy qua bức tường lửa” ngăn chặn việc tiếp cận.