F-22, F-15 Mỹ diễn tập cùng MiG-29, Su-27 Malaysia

ANTĐ - Ngày 3-6, Không quân Mỹ cho biết, nước này đã triển khai các máy bay chiến đấu tàng hình F-22 Raptor và máy bay tiêm kích F-15C/D cùng 100 binh lính tới Malaysia để tham gia diễn tập Cope Taufan với Không quân Malaysia.

Theo Liên đội tiêm kích số 104, 100 binh lính của liên đội đã bắt đầu triển khai tới Malaysia từ hôm 30-5 để chuẩn bị trước. Trong khi đó, các máy bay chiến đấu F-22 và F-15 đã triển khai đến đây vào sáng hôm 3-6 để tham gia cuộc diễn tập đa quốc gia kéo dài 3 tuần này.

Trong khuôn khổ diễn tập không quân Cope Taufan sẽ có các hoạt động chiến đấu liên hợp giữa các máy bay chiến đấu tàng hình F-22 Raptor của Liên đội tiêm kích 104 và các máy bay chiến đấu MiG-29 và Su-27 của Không quân Hoàng gia Malaysia.

Mục đích Không quân Mỹ điều các máy bay chiến đấu F-15C/D và F-22 Raptor tới Malaysia diễn tập nhằm mục đích thắt chặt mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, đồng thời thực hiện các bài tập trên không với các máy bay chiến đấu không đồng dạng MiG-29 và Su-27 của Không quân Malaysia nhằm phát triển chiến thuật cho các phi công lái F-15 và F-22 trong các hoạt động trên khu vực Thái Bình Dương.

F-22, F-15  Mỹ diễn tập cùng MiG-29, Su-27 Malaysia ảnh 1
Máy bay chiến đấu F-22

Chỉ một vài tháng trước, các phi công của liên đội tiêm kích này đã tham gia một cuộc diễn tập huấn luyện tại Hawaii, tại đây họ đã được huấn luyện trên máy bay chiến đấu F-22 mà họ sẽ sử dụng tại Malaysia trong cuộc diễn tập này.

F-15 và F-22 là hai loại  máy bay chiến đấu tối tân và đang hoạt động trong vai trò chiến đấu chủ lực của Không quân Mỹ hiện nay. Trong khi đó, MiG-29 và Su-27 là hai loại máy bay chiến đấu hạng trung và hạng nặng do Nga phát triển, vốn vẫn được coi là đối thủ số 1 của các máy bay chiến đấu Mỹ và NATO từ thời Chiến tranh Lạnh tới nay.

Do vậy, cuộc tập trận Cope Taufan cũng sẽ là cơ hội tốt để Không quân Mỹ kiểm tra khả năng chiến đấu của các máy bay của họ so với máy bay do Nga sản xuất.