Kịch bản Mỹ áp đặt vùng cấm bay với Triều Tiên

Kịch bản Mỹ áp đặt vùng cấm bay với Triều Tiên

ANTD.VN -  Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ thúc đẩy việc phong tỏa hải quân hoặc áp đặt một “vùng cấm bay” chống lại Triều Tiên nếu nước này phát triển thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).
Hàn Quốc bắn UAV lạ gần biên giới Triều Tiên

Hàn Quốc bắn UAV lạ gần biên giới Triều Tiên

ANTD.VN - Quân đội Hàn Quốc vừa bắn cảnh báo một máy bay không người lái lạ bị nghi là của Triều Tiên vào hôm 23-5, giữa lúc căng thẳng vì vụ thử tên lửa mới của Bình Nhưỡng đang tăng cao.
[Infographic] Sức mạnh siêu tàu sân bay thứ 2 của Mỹ đang áp sát Triều Tiên

[Infographic] Sức mạnh siêu tàu sân bay thứ 2 của Mỹ đang áp sát Triều Tiên

ANTD.VN - USS Ronald Reagan là một trong số những siêu tàu sân bay cuối cùng của lớp Nimitz, được biên chế chính thức vào năm 2003, cho đến nay đây vẫn là một trong những siêu tàu sân bay mạnh nhất của Mỹ và thế giới. Những siêu tàu sân bay này có khả năng mang tối đa 90 chiếc phi cơ đủ sức càn quét không quân Triều Tiên.
Hàn Quốc giữ hay bỏ hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD đã triển khai?

Hàn Quốc giữ hay bỏ hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD đã triển khai?

ANTD.VN - Vốn là người có quan điểm phản đối triển khai Hệ thống Phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc, tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in được trông đợi sẽ thay đổi kế hoạch của chính phủ tiền nhiệm. Liệu ông Moon có thể “đánh bật” THAAD vừa được lắp đặt xong xuôi?
Triều Tiên sẵn sàng đáp trả bất cứ khi nào Mỹ tấn công tên lửa

Triều Tiên sẵn sàng đáp trả bất cứ khi nào Mỹ tấn công tên lửa

ANTD.VN -Sau vụ Tổng thống Mỹ ra lệnh bắn tên lửa Tomahawk vào một căn cứ không quân Syria hồi tháng trước, mối quan ngại của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un càng tăng cao, khiến ông phải ra lệnh cho quân đội chuẩn bị sẵn sàng đáp trả bất cứ vụ tấn công tên lửa nào từ Washington.
[Infographic] Loại tên lửa đạn đạo hạt nhân Triều Tiên vừa phóng thử thành công

[Infographic] Loại tên lửa đạn đạo hạt nhân Triều Tiên vừa phóng thử thành công

ANTD.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada tuyên bố, tên lửa đạn đạo Triều Tiên sử dụng trong vụ bắn thử rạng sáng 14/5 đã vượt qua độ cao hơn 2.000km, trước khi rơi xuống khu vực trên biển Nhật Bản, cách bờ biển phía đông Triều Tiên khoảng 400km. Căn cứ thông số trên, có thể đây chính là loại tên lửa đạn đạo tầm trung Pukkuksong-2 (KN-15) được phóng từ tàu ngầm.

Triều Tiên tố cáo Mỹ - Hàn dùng chất độc hóa học để ám sát ông Kim Jong-un

Triều Tiên tố cáo Mỹ - Hàn dùng chất độc hóa học để ám sát ông Kim Jong-un

ANTD.VN - Trong bối cảnh tình hình bán đảo Triều Tiên chưa “hạ nhiệt” căng thẳng, Bình Nhưỡng vừa lên tiếng cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc đã lên kế hoạch dùng chất độc hóa học để ám sát nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Trong bối cảnh tình hình bán đảo Triều Tiên chưa “hạ nhiệt” căng thẳng, Bình Nhưỡng vừa lên tiếng cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc đã lên kế hoạch dùng chất độc hóa học để ám sát nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.