Lo ngại Trung Quốc leo thang gây căng thẳng

Lo ngại Trung Quốc leo thang gây căng thẳng

ANTD.VN - Việc Trung Quốc tiếp tục đưa nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 xâm phạm trở lại vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) và thềm lục địa của Việt Nam khiến cộng đồng quốc tế lo ngại về bước leo thang gây căng thẳng của Trung Quốc tại Biển Đông cũng như khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.
Biển Đông: Đề cao tuân thủ luật pháp quốc tế

Biển Đông: Đề cao tuân thủ luật pháp quốc tế

ANTD.VN - Đại hội đồng lần thứ 40 Hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á (AIPA 40) với chủ đề chung “Thúc đẩy quan hệ đối tác nghị viện vì cộng đồng bền vững” đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Bangkok của Thái Lan. Ngay sau Lễ khai mạc đã diễn ra Phiên họp toàn thể thứ nhất Đại hội đồng AIPA 40. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có bài phát biểu tại Phiên họp này.
Tàu cá Trung Quốc tàn phá môi trường biển và gây bất ổn an ninh ở Biển Đông

Tàu cá Trung Quốc tàn phá môi trường biển và gây bất ổn an ninh ở Biển Đông

ANTD.VN - Một trong những thứ mà ngư dân Trung Quốc lùng sục trong những rạn san hô ở Biển Đông là loài sò tai tượng. Điều đáng lo ngại ở chỗ, loài sò này không những đã biến mất do kiểu khai thác tận diệt mà ngư dân Trung Quốc còn băm nát các rạn san hô rộng lớn ở Biển Đông vốn phải mất hàng thiên niên kỷ mới hình thành. 
Tôn trọng và ủng hộ chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông

Tôn trọng và ủng hộ chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông

ANTD.VN - Chủ quyền của Việt Nam đối với các vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa cũng như hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa hoàn toàn hợp pháp và được công nhận bởi luật pháp quốc tế cũng như các quốc gia trên thế giới, là không thể bác bỏ, xâm phạm.
Biển Đông: Cộng đồng quốc tế luôn ủng hộ sự chính nghĩa, đúng đắn và thiện chí của Việt Nam

Biển Đông: Cộng đồng quốc tế luôn ủng hộ sự chính nghĩa, đúng đắn và thiện chí của Việt Nam

ANTD.VN - Gần đây, Trung Quốc sau khi đưa nhóm tàu khảo sát Hải Dương Địa chất 8 (Haiyang Dizhi 8) vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa phía Nam của Việt Nam, vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế, đã vấp phải phản ứng kiên trì, quyết liệt của Việt Nam và cộng đồng quốc tế. Liên quan đến những diễn biến mới nhất khi nhóm tàu Trung Quốc chiều 7-8-2019 rời khỏi vùng biển mà họ vi phạm, Tiến sỹ Trần Công Trục - chuyên gia luật biển, nguyên Trưởng ban Biên giới của Chính phủ đã có cuộc trò chuyện với Báo ANTĐ.
Một đất nước tiến bộ, văn minh là phải thượng tôn pháp luật, tôn trọng luật chơi

Một đất nước tiến bộ, văn minh là phải thượng tôn pháp luật, tôn trọng luật chơi

ANTD.VN - Cộng đồng quốc tế ủng hộ Việt Nam vì chúng ta nắm chính nghĩa - đó là khẳng định của Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Quang Ngọc - Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam trong cuộc trao đổi với phóng viên Báo An ninh Thủ đô, xung quanh những vi phạm của Trung Quốc trên Biển Đông thời gian qua trong vùng đặc  quyền và thềm lục địa của Việt Nam.