EU tạm hoãn mở rộng trừng phạt Nga

ANTĐ -  Liên minh châu Âu (EU) đã thống nhất về một danh sách trừng phạt mới nhằm vào các quan chức Nga và lực lượng li khai Ukraine, tuy nhiên, sẽ đợi kết quả của cuộc gặp mặt tại Minsk để quyết định có đưa nó vào áp dụng hay không, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Laurent Fabius cho hay.

“Nguyên tắc của những lệnh trừng phạt này vẫn được giữ nguyên, tuy nhiên, việc áp dụng nó sẽ dựa vào tình hình diễn biến thực tế. Chúng tôi sẽ gặp nhau vào thứ 2 tuần tới và xem xét những kết quả đạt được tại cuộc gặp ở Minsk”, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Laurent Fabius nói.

EU muốn đợi kết quả của cuộc họp tại Minsk vào 11-2 tới để quyết định
mở rộng thêm trừng phạt Nga, hay không.

Ngoại trưởng 28 nước EU đã đưa vào danh sách trừng phạt thêm 5 công dân Nga, 14 người thuộc lực lượng li khai và 9 tổ chức có liên quan tới tình hình bạo lực ở Ukraine.

Cuộc họp 4 bên giữa lãnh đạo Nga, Ukraine, Đức và Pháp sẽ diễn ra vào hôm 11-2 tới.

Ngoại trưởng Đức, Frank-Walter Steinmeier đã đưa ra lời nhận định lạc quan khi cho rằng cuộc gặp tại Minsk là bước đầu nhằm tiến đến một lệnh ngừng bắn, Reuters đưa tin.

Nếu các bên có thể đạt được một bản kế hoạch hoà bình ở Ukraine, EU sẽ quyết định chấm dứt trừng phạt, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond đảm bảo.

Theo Ngoại trưởng Tây Ban Nha, Jose Manuel Garcia-Margallo, trừng phạt Nga đã lấy mất của khối đồng minh này 21 tỉ Euro và đặc biệt gây khó khăn cho ngành nông nghiệp và du lịch của Tây Ban Nha.

Ngoại trưởng Cộng hoà Séc Milos Zeman cũng kêu gọi lệnh trừng phạt Nga nên được gỡ bỏ do nó không đạt được hiệu quả như mong muốn. Trong khi đó, Thủ tướng Hi Lạp Alexis Tsipras nhận định rằng khủng hoảng Ukraine chỉ có thể được giải quyết bằng con đường ngoại giao và cuộc họp tại Minsk không nên được coi là cơ hội cuối cùng cho Nga.