Đút lót 10,3 tỉ đồng để làm HLV tuyển bóng đá Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trên sóng Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), Li Tie  - 46 tuổi, cựu tuyển thủ quốc gia - thừa nhận hành vi dàn xếp tỉ số khi còn dẫn dắt các CLB, sau đó đút lót để trở thành HLV trưởng đội tuyển quốc gia và thu lợi bất chính từ chiếc ghế này.

Mới đây, CCTV phát sóng loạt phim tài liệu về chống tham nhũng, trong đó đề cập tới vụ tham nhũng bóng đá gây chấn động hồi cuối năm 2022, khiến một loạt quan chức như cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể thao Trung Quốc - Du Zhaoca, cựu Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) - Chen Xuyuan, và cựu HLV trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Trung Quốc - Li Tie bị bắt.

Trong tập phim phát trên sóng truyền hình quốc gia, Du Zhaoca thừa nhận thu lợi bất chính hơn 40 triệu NDT (138 tỉ đồng) từ các dự án bóng đá và nhận hối lộ.

Li Tie (giữa) và đồng phạm trong vụ án tham nhũng bóng đá chấn động Trung Quốc

Li Tie (giữa) và đồng phạm trong vụ án tham nhũng bóng đá chấn động Trung Quốc

HLV Li Tie thừa nhận đã dùng 3 triệu NDT (10,3 tỉ đồng) đút lót Chủ tịch CFA Chen Xuyuan để được ngồi vào ghế HLV trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia.

Trong đó, chỉ 1 triệu là do Li Tie bỏ tiền túi, 2 triệu còn lại do CLB Wuhan Zall "tài trợ".

Sau khi được bổ nhiệm HLV đội tuyển quốc gia, Li Tie thoả thuận với Wuhan Zall về việc triệu tập 4 cầu thủ của đội này lên tuyển. Li Tie nhận về 60 triệu NDT (207 tỉ đồng), còn Wuhan Zall cũng kiếm lời nhờ gia tăng giá trị chuyển nhượng cầu thủ, thông qua thương vụ này.

"Li Tie quả là nhà kinh doanh tài ba. Chỉ với 3 triệu NDT đút lót, vừa ngồi lên ghế HLV trưởng đội tuyển quốc gia đã bỏ túi 60 triệu NDT", tờ Sohu của Trung Quốc bình luận.

Cũng trong tập phim, Li Tie thừa nhận khi còn dẫn dắt các CLB Trung Quốc như Hebei China Fortune (giai đoạn 2015-2016) và Wuhan Zall (2017-2019) đã liên tục móc ngoặc, dàn xếp tỉ số để vừa thu lời bất chính, vừa tạo dựng thành tích, danh tiếng, nhờ đó dần dần trở thành trợ lý rồi HLV trưởng đội tuyển quốc gia.

"Sau khi Li Tie, Chen Xuyuan và Du Zhaocai nhận tội! Cuối cùng chúng tôi đã biết tại sao thành tích các đội tuyển quốc gia thời gian qua lại tệ đến thế!", Sohu cảm thán.

Tờ báo chỉ ra, trong những năm Du Zhaocai và Chen Xuyuan tại vị, CFA đưa ra một số chính sách không có lợi cho sự phát triển của giải đấu, có chính sách được thay đổi chỉ trong một đêm, khiến nhiều CLB phải giải thể.

Còn với đội tuyển quốc gia, đội nữ lao dốc khi sớm bị loại tại World Cup dù từng giành á quân. Đội nam từng dự World Cup đã thua tuyển Việt Nam 1-3 bạc nhược ngay ngày đầu năm mới.

"Nguyên nhân là rất nhiều cầu thủ không có động lực, bởi họ biết rõ rằng Li Tie, Chen Xuyuan và Du Zhaocai chỉ muốn kiếm tiền từ bóng đá", Sohu viết.

Tập phim tài liệu tham nhũng bóng đá sau khi trình chiếu đã gây choáng váng dư luận Trung Quốc.

Đáng chú ý, CFA yêu cầu tất cả các thành viên liên đoàn phải ngồi trước tivi để xem và học tập, sau đó viết tối thiểu 1.500 từ cảm nghĩ. Các thành viên đội tuyển Trung Quốc đang ở Qatar chuẩn bị cho Asian Cup 2023 cũng phải dừng mọi việc để xem tập phim.