Bằng Kiều tái ngộ nhạc sĩ Dương Thụ

Bằng Kiều tái ngộ nhạc sĩ Dương Thụ

ANTĐ - Lần đầu tiên sau khi thừa nhận hôn nhân tan vỡ, Bằng Kiều đã lặng lẽ trở về nước để sum họp cùng người thân và bạn bè. Vừa về Hà Nội, anh đã có dịp hội ngộ với nhạc sĩ Dương Thụ - người bạn lớn mà anh đã gắn bó nhiều năm qua. 

“Người trẻ mà hay thì cần nâng đỡ”

“Người trẻ mà hay thì cần nâng đỡ”

ANTĐ -  Nhạc sĩ Dương Thụ cho biết khi nghe vợ chồng nhạc sĩ Anh Quân đề xuất ý định để Hoàng Yến góp giọng trong đêm nhạc, ông đã không đồng tình…
Nhạc sĩ Dương Thụ: Người trao cơ hội

Nhạc sĩ Dương Thụ: Người trao cơ hội

ANTĐ - Chính bởi cái sự đắm đuối với tình yêu nhạc Việt  mà tác giả của “Họa mi hót trong mưa” cũng lại là một “ông già” cực kỳ vô tư và… khó tính.

Nửa đời người đi tìm chìa khoá

Nửa đời người đi tìm chìa khoá

ANTĐ - Trong số những bạn nhạc tiếng tăm cùng thời, Dương Thụ được xem là người đàn ông phong độ nhất với chiều cao 1m80 cùng dáng dấp lịch lãm và sự hào hoa hiếm thấy. Người ta gọi ông là “tay chơi sành điệu” vì có lúc thấy ông “cưỡi” xe phân khối lớn chạy ầm ầm, có lúc lại thấy ông điệu đà trên một chiếc xe cổ từ tốn lượn quanh Hà Nội nhưng lúc nào cũng sẵn sàng sà xuống vỉa hè để nhâm nhi chè chén, thuốc lào. 

“Điều còn mãi”

“Điều còn mãi”

ANTĐ - “Bống” Hồng Nhung cùng nhạc sĩ Dương Thụ sẽ hội ngộ khán giả Thủ đô trong chương trình hòa nhạc đặc biệt “Điều còn mãi 2011” diễn ra vào 14h ngày 2-9 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
Nhạc sĩ Dương Thụ bận rộn làm đạo diễn!

Nhạc sĩ Dương Thụ bận rộn làm đạo diễn!

ANTĐ - Nhạc sĩ Dương Thụ sẽ lại tất bật trở về Hà Nội đón Tết độc lập với việc nhận lời làm Tổng đạo diễn chương trình hòa nhạc "Điều còn mãi 2011" diễn ra vào 14h ngày 2-9 tới tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

           

Cho điện thoại...  “uống nước” thường xuyên

Cho điện thoại... “uống nước” thường xuyên

ANTĐ - Ít ai biết rằng ngoài say mê viết nhạc, nhạc sĩ Dương Thụ còn dành không ít thời gian… mê mẩn một thứ khác. Ông tự nhận là “mình yêu đội tuyển bóng đá Việt Nam lắm” nên hiếm khi nào bỏ qua cơ hội trực tiếp ra sân xem các trận cầu từ trong nước ra đến nước ngoài để thể hiện tình cảm chưa bao giờ nguôi vơi ấy.