Đường sắt Nga điều chỉnh chuyến tàu vì một học sinh

ANTĐ - Tháng 10 năm ngoái, Boris Nalimov, bố của nữ sinh 13 tuổi tên Nina Nalimova đã viết thư gửi lên cơ quan đường sắt địa phương trình bày về khó khăn của con gái khi phải đến lớp học khiêu vũ đúng giờ ở Zelenograd, một trong những đô thị vệ tinh của Matxcơva. 

Đường sắt Nga điều chỉnh chuyến tàu vì một học sinh ảnh 1

Được biết, Nina học khiêu vũ từ khi 8 tuổi và giành được huy chương trong một số cuộc thi lớn. Chỉ có chuyến tàu lúc 18h đến lớp khiêu vũ là thích hợp với thời gian biểu sau giờ học của nữ sinh này, nhưng nó đã bị hủy tuyến vào năm ngoái. “Thỉnh thoảng chúng tôi phải bắt tàu lúc 17h, nhưng trong trường hợp này con gái tôi không có đủ thời gian học văn hóa” - ông Boris cho biết và nói rằng bố con họ đã nghĩ đến việc phải bỏ lớp học khiêu vũ.

Ông Timofey Schamaev - người đứng đầu ngành đường sắt địa phương cho biết, sau khi xem xét, giới chức đường sắt địa phương quyết định không thay đổi lịch trình của tàu vì nó sẽ ảnh hưởng tới những chuyến tàu khác, nhưng họ đã khôi phục chuyến tàu tối lúc 18h để Nina có thể tới lớp học khiêu vũ.