Đức, Pháp, Hà Lan triệu hồi phái bộ ngoại giao Iran về nước

ANTĐ - 2 ngày sau khi xảy ra sự cố ngoại giao giữa Anh và Iran, các nước Đức, Pháp và Hà Lan cũng đồng loạt triệu hồi phái bộ ngoại giao tại Iran về nước, hãng tin AP hôm 1-12 đưa tin. Ngoài ra Na Uy, Áo và Ý cũng cho biết họ đang cân nhắc khả năng rút phái đoàn ngoại giao về nước.

Cùng ngày, Liên minh châu Âu (EU) đã thống nhất áp đặt các lệnh cấm vận mới đối với 180 quan chức Iran và các công ty liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này. Trong khi đó, các bộ trưởng EU nhóm họp ở Brussels, Bỉ nhằm thảo luận các biện pháp khác có thể nhằm vào lĩnh vực năng lượng của Iran. Trong đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp Bernard Valero cho biết Pháp đang chuẩn bị các đề xuất cấm vận đối với Iran, bao gồm việc phong tỏa tài sản của ngân hàng trung ương nước này và cấm nhập khẩu dầu mỏ từ Iran.