Đức bán cho Cộng hòa Litva nhiều "võ sĩ" bọc thép

ANTĐ - Cộng hòa Litva đặt mua 88 chiếc xe bọc thép “Boxer” (võ sĩ) 8X8 của Đức, để đáp ứng yêu cầu chiến đấu của bộ binh. Trong số 88 chiếc xe bọc thép này, 84 chiếc sẽ được trang bị cho bộ binh, còn 4 chiếc là xe chỉ huy. Trong đàm phán, nhà sản xuất đã giảm giá bán xuống 1/3, giá bán được đưa ra trước đó là 549 triệu USD.  

Đức bán cho Cộng hòa Litva nhiều "võ sĩ" bọc thép ảnh 1Xe bọc thép “Boxer” của Đức 

Hiện nay, Litva đang đánh giá hồ sơ dự thầu phần xe cơ bản và tháp pháo. Theo đó, Tập đoàn ARTEC sẽ chịu trách nhiệm cung cấp xe bọc thép "Boxer" lắp đặt được tháp pháo có người điều khiển hoặc pháp pháo không có người điều khiển.

Công ty Elbit Systems sẽ đảm nhiệm cung cấp tháp pháo UT30 Mk2, tháp pháo này được lắp đặt pháo bắn tự động 30mm và thiết bị phóng tên lửa chống tăng Spike – LR.

Theo hợp đồng, 14 chiếc trong lô đầu tiên dự kiến sẽ được bàn giao cho lục quân đất nước Đông Âu này vào cuối năm 2017, số còn lại sẽ được hoàn tất bàn giao vào năm 2019.

Xe bọc thép “Boxer” do tập đoàn ARTEC cung cấp đã đáp ứng rất tốt yêu cầu về độ bền, khả năng phòng vệ, tính hiện đại, độ tin cậy cao, cũng như đảm bảo thời gian bàn giao hàng cho lực lượng vũ trang Litva đúng thời hạn.