Đưa công nghệ thông tin thành ngành kinh tế mũi nhọn
(ANTĐ) - Hôm qua 28-11, Ban Chỉ đạo Quốc gia về công nghệ thông tin (CNTT) phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) tổ chức hội thảo quốc gia về “Công nghiệp CNTT trong xu thế đầu tư mới”. Hội thảo đề cập đến nhiều khía cạnh về đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp CNTT như: Thu hút vốn đầu tư nước ngoài, cơ chế, chính sách đầu tư, phát triển nhân lực, chính sách ưu đãi đầu tư trong bối cảnh mới, phát triển khu CNTT tập trung để thu hút đầu tư...
Công nghiệp CNTT đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển bền vững CNTT của đất nước. Năm 2007, tổng doanh thu từ công nghiệp CNTT ước đạt trên 3,6 tỷ USD. Giai đoạn 2002-2007, tốc độ tăng trưởng trung bình của ngành này đạt 25%/năm. Theo Bộ trưởng Bộ TT-TT Lê Doãn Hợp, Việt Nam hiện đang là 1 trong 20 nước có sức hấp dẫn nhất thế giới về gia công phần mềm.
Phát biểu tại hội thảo, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về CNTT khẳng định: “Đã từ lâu, công nghiệp CNTT Việt Nam có nhiều lợi thế. Việt Nam là quốc gia có tiềm năng phát triển CNTT, vì vậy, chúng ta phải phấn đấu đưa công nghiệp CNTT thành ngành kinh tế mũi nhọn, có tốc độ tăng trưởng cao nhất”.
Thanh Hoàn