Dư luận Trung Quốc phản ứng vụ diễu phố người vi phạm phòng chống Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Dư luận Trung Quốc phản ứng dữ dội sau khi các nhân viên cảnh sát khi bắt 4 cá nhân, bị cho là đã vi phạm các quy định phòng chống đại dịch Covid-19, diễu qua các con phố đông đúc của thành phố Giang Tây, thuộc tỉnh Quảng Tây.
Cảnh 4 người vi phạm phòng chống dịch Covid-19 bị đưa đi diễu phố

Cảnh 4 người vi phạm phòng chống dịch Covid-19 bị đưa đi diễu phố

Đỉnh điểm của màn diễu phố gây tranh cãi này là cảnh 4 người mặc quần áo chống dịch, đeo biển có ảnh và tên của họ. Mỗi người bị 2 sĩ quan cảnh sát, cũng trong bộ đồ bảo hộ trắng giữ tay hai bên. Một nhóm cảnh sát đông hơn, mặc đồ chống bạo động màu đen, đi theo họ qua các con phố chính.

4 người này bị tình nghi vận chuyển người di cư bất hợp pháp, bất chấp việc phần lớn biên giới của Trung Quốc vẫn bị đóng cửa.

Đáng nói, các nhà hoạt động nhân quyền đã mất hàng thập kỷ vận động để nhà chức trách Trung Quốc ra lệnh cấm công khai nghi phạm vào năm 2010.

Cách làm này đã tạo ra phản ứng dữ dội trong dư luận

Mặc dù vậy, đại dịch Covid-19 đã khiến điều này tái hiện khi Trung Quốc đang đấu tranh để thực thi chính sách quốc gia không lây nhiễm Covid-19.

Tờ Tin tức Quảng Tây cho rằng đây là cảnh báo thực tế cho dân chúng và răn đe tội phạm liên quan đến biên giới. Tuy nhiên, cách làm này của chính quyền địa phương đã tạo ra phản ứng dữ dội.

Tờ Tin tức Bắc Kinh hôm 29-12 cho biết, mặc dù Giang Tây đang “chịu áp lực to lớn” để ngăn chặn các ca nhiễm Covid-19 do người nhập cảnh, “biện pháp này vi phạm nghiêm trọng tinh thần thượng tôn pháp luật và không thể để xảy ra một lần nữa”.