ĐTVN “khó thở” ở AFF Cup

ANTĐ - Với việc phải gặp chủ nhà Thái Lan và đối thủ khó chịu Philippines ngay ở vòng bảng, con đường chinh phục AFF Suzuki Cup năm nay của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ vô cùng gian nan…

Có rất nhiều việc phải làm nếu ĐTVN muốn tái lập thành tích như 4 năm trước

Chiều qua 11-7, Lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2012 đã diễn ra tại Thủ đô Bangkok, Thái Lan, một trong 2 đồng chủ nhà của giải đấu năm nay. Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á đã có một số thay đổi nhỏ trong cách thức bốc thăm, theo đó, Việt Nam và Indonesia sẽ tránh đụng nhau sớm ở vòng bảng do có thành tích tốt trong thời gian gần đây. Điều này cũng giúp cho các bảng đấu đỡ có một kết quả quá chênh lệch như nhiều lần trước đó. Tuy nhiên, ngay cả như thế, kết quả bốc thăm cũng không đưa ĐTVN đến một bảng đấu dễ dàng.

Theo đó, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ nằm ở bảng A cùng chủ nhà Thái Lan, Philippines và đội xếp nhất vòng sơ loại (Myanmar, Lào, Campuchia, Brunei và Đông Timor đá vòng tròn chọn 2 đội vào VCK). Dù chưa xác định được đội bóng thứ 4 của bảng, nhưng hai cái tên kia là đủ để ĐTVN phải tập trung hết sức nếu muốn giành kết quả có lợi. Philippines 10 năm về trước có thể là một đội bóng yếu, nhưng chính sách “ngoại hóa” của họ trong thời gian gần đây đã khiến Phillipines trở thành đối thủ gây khó chịu cho bất cứ đội bóng nào phải gặp họ. Còn nhớ, AFF Cup 2010, chính đội bóng của HLV Simon McMenemy đã khiến ĐTVN của HLV Calisto thất bại ê chề 0-2 ngay tại sân Mỹ Đình. Nhắc đến Philippines, chính Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ vẫn còn cảm thấy e dè: “Nếu như Philippines nhập tịch nhiều hơn và đá tốt hơn mọi năm, thì đây cũng là đối thủ rất đáng ngại”.

Trong khi đó, dù từng đánh bại Thái Lan cách đây 4 năm để đăng quang AFF Cup 2008, nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào, đội bóng xứ Chùa Vàng vẫn là thách thức lớn nhất của ĐTVN ở khu vực. Bóng đá Thái Lan có thể đang trải qua thời kỳ sa sút, nhưng họ vẫn ở một đẳng cấp khác so với phần còn lại. Thuận lợi một chút cho HLV Phan Thanh Hùng và các học trò, là họ chỉ phải gặp chủ nhà Thái Lan ở trận cuối cùng của vòng bảng, khi mà mọi chuyện có thể đã được định đoạt từ trước. 

Bảng A của ĐTVN sẽ diễn ra tại Thái Lan, trong khi bảng B diễn ra tại Malaysia, từ ngày 24-11 đến 1-12. Như mọi năm, mỗi bảng chọn ra 2 đội nhất nhì vào đá bán kết (lượt đi và lượt về). Trận chung kết chọn ra nhà vô địch Đông Nam Á cũng diễn ra với thể thức tương tự.

HLV Phan Thanh Hùng: Phải thắng mọi đối thủ

Theo tôi tất cả các đối thủ đều không thể xem thường. Các nền bóng đá trong khu vực đang có sự thăng tiến mạnh mẽ, điển hình là Malaysia hay Philippines. Trong khi chúng ta lại mang những biểu hiện tịnh tiến lùi, thể hiện qua những thất bại gần đây của cả U23 lẫn ĐTVN. Vì vậy, có hay không rơi vào bảng tử thần thì xét cho cùng, vẫn phải chiến thắng mọi đối thủ để giành chức vô địch. Sắp tới, chúng tôi sẽ còn rất nhiều việc phải làm, đặc biệt là khắc phục khả năng dứt điểm kém. Ngay sau khi ký hợp đồng chính thức, BHL sẽ triển khai nhiều kế hoạch cụ thể nhằm xây dựng một đội tuyển mạnh.

Tiền đạo Lê Công Vinh: Một chút lợi thế về tâm lý

Việc cùng bảng với Thái Lan đồng nghĩa sẽ tránh được đối thủ này tại bán kết, đồng thời giúp chúng ta xác định được tâm lý phải quyết tâm ngay từ đầu với số còn lại. Tuy nhiên, đó mới chỉ là lợi thế về mặt tâm lý và chưa thể nói trước được điều gì. Bởi các đối thủ trong khu vực đều có bước tiến mạnh mẽ và dần thu hẹp khoảng cách đẳng cấp. Hẳn chúng ta vẫn chưa quên trận thua Philippines ngay trên sân Mỹ Đình, hay thảm bại trước Myanmar 1-4 trong trận tranh HCĐ AFF Cup 2010. Trước mắt còn rất nhiều điều ĐTVN cần phải làm và theo tôi, chúng ta nên có sự chuẩn bị ngay từ bây giờ. 

Ngày 24-11 gặp nhất vòng sơ loại
Ngày 27-11 gặp Philippines
Ngày 30-11 gặp Thái Lan