ĐTVN chọn SV Hàn Quốc làm đối thủ “khai giày” năm 2014

ANTĐ - Tin từ VFF cho biết, ĐTVN sẽ mở màn hành trình trong năm 2014 bằng trận giao hữu với Tuyển SV Hàn Quốc vào ngày 2/3/2014 tại Hà Nội.

ĐTVN chọn "khách quen" SV Hàn Quốc làm đối thủ cho trận khai giày của năm 2014

Trong khi “đàn em” U19 đang nổi đình nổi đám với giải đấu khai xuân gặp toàn “hàng khủng” như Nhật Bản, As Roma, Totteham và tiếp tục được đầu tư lớn cho các chuyển tập huấn dài hạn tại Anh, Bỉ, Nhật Bản, thì Tuyển VN đang chịu sự ghẻ lạnh của không chỉ khán giả hâm mộ mà còn của chính VFF, bất chấp gách vác trên vai trọng trách chinh phục AFF Suzuki Cup 2014- giải đấu cao nhất cấp ĐTQG tại sân chơi khu vực.

Điều này có phần nguyên nhân chính là màn thể hiện nhợt nhạt của ĐTVN khi không giành nổi một điểm số nào trong 5 trận tại vòng loại Asian Cup 2015, cộng thêm thất bại gần đây nhất của U23 VN tại SEA Games 27 vô hình chung đã khiến người hâm mộ cạn niềm tin và sự nhiệt tình. Tồi tệ hơn, trong bối cảnh cần phải vực lại hình ảnh cho “lá cờ đầu” của bóng đá Việt Nam, VFF vẫn chưa có một động thái quyết liệt nào. Thay vào đó, họ là chuyển sang dồn sức cho U19 với tham vọng giành vé đi U20 thế giới, cho bóng đá nữ với mục tiêu lọt vào VCK World Cup, những dự án mà dư luận đang đặt câu hỏi phải chăng là một phiên bản mới của thói chạy theo thành tích nhất thời, chứ không phải là cách đầu tư bài bản, khoa học và có chiều sâu.

Ngay cả cái cách chọn Tuyển SV Hàn Quốc đá giao hữu với mục đích chuẩn bị cho trận cầu thủ tục với ĐT Hong Kong tại vòng loại Asian Cup 2015 cũng có cái gì đó gượng gạo và hơi bất thường. Bởi nếu chỉ cần một trận cọ xát, lắp ghép đội hình cho ĐTVN thì đâu nhất thiết phải tốn kém mời “hàng ngoại”, còn nếu muốn tổ chức một trận đấu thu hút sự quan tâm trở lại của khán giả thì đối tượng sẽ phải là một tên tuổi “hot” hơn nhiều. Đó là chưa kể đến lịch thi đấu V-League 2014 vừa ban hành đã bị xáo trộn vì trận đấu này.

Nhưng dù sao cũng nên dành sự ủng hộ cho Tuyển SV Hàn Quốc, vị khách đã trở nên quá quen thuộc với khán giả Việt Nam qua rất nhiều các giải quốc tế. Với dàn cầu thủ có chất lượng được tuyển chọn từ giải vô địch các trường đại học Hàn Quốc, thái độ thi đấu chuyên nghiệp, đội bóng xứ kim chi luôn thể hiện những màn trình diễn thuyết phục. Trong lịch sử 2 lần đối đầu với ĐTVN tại Cúp TPHCM, họ giành thắng lợi cả hai với tỷ số lần lượt 1-0 (năm 2008) và 2-0 (2009). Lần gần đây nhất đội bóng SV Hàn Quốc sang Việt Nam thi đấu là tại BTV Cup 2013. Ở giải đấu này, dù thi đấu trên cơ nhưng SV Hàn Quốc đã dừng chân tại bán kết khi thua ĐT U23 Việt Nam sau loạt đá luân lưu 11m đầy may rủi.

Được biết, ĐTVN sẽ tập trung trở lại vào ngày 27/2 tại Hà Nội. Ngồi ghế HLV trưởng dẫn dắt ĐTVN thi đấu trận gặp SV Hàn Quốc và đi nốt chặng đường tại vòng loại Asian Cup 2015 vẫn là ông Hoàng Văn Phúc.

Thuyển trưởng họ Hoàng cho biết, ông sẽ công bố danh sách tập trung ĐTVN sau khi kết thúc vòng đấu thứ 2 của V-League 2014.