ĐT Việt Nam thắng đậm Malaysia trong trận đấu có 2 thẻ đỏ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chơi ít hơn một người trong khoảng 30 phút (Văn Toàn nhận thẻ đỏ phút 32) nhưng ĐT Việt Nam vẫn giành chiến thắng chung cuộc 3-0 trước Malaysia, khi đối thủ này bị đuổi người vào phút 62, ở trận đấu thứ hai bảng B AFF Cup 2022 tối 27-12 trên SVĐ Mỹ Đình.

Sau trận thắng Lào 6-0, ĐT Việt Nam trở về sân nhà Mỹ Đình tiếp đón Malaysia, đối thủ lớn nhất của chúng ta ở bảng B AFF Cup 2022.

HLV Park Hang-seo đặt quyết tâm giành trọn 3 điểm, khi tung ra đội hình gần như mạnh nhất vào thời điểm hiện tại gồm thủ môn Văn Lâm, các hậu vệ Thành Chung, Ngọc Hải, Duy Mạnh; các tiền vệ Tấn Tài, Văn Hậu, Hùng Dũng, Hoàng Đức, Văn Đức và cặp tiền đạo Văn Toàn, Tiến Linh.

Tiến Linh (trái) mở tỉ số cho ĐT Việt Nam

Tiến Linh (trái) mở tỉ số cho ĐT Việt Nam

Với lợi thế sân nhà, ĐT Việt Nam hoàn toàn chủ động kể từ thời điểm nhập cuộc. Một số cơ hội được tạo ra nhưng phải đến phút 28, đội chủ nhà mới mở được tỉ số sau pha đánh đầu đập đất cực khó của Tiến Linh.

Tưởng như bàn thắng này sẽ giúp chúng ta tiếp tục có một chiến thắng dễ dàng trước Malaysia như trong những lần gặp nhau gần đây, nhưng ĐT Việt Nam đã tự làm khó mình với chiếc thẻ đỏ mà Văn Toàn phải nhận.

Chỉ 4 phút sau bàn ở điểm, Văn Toàn ham bóng dẫn tới pha phạm lỗi với đối thủ. Anh lập tức phải nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với thẻ đỏ, khiến đội chủ nhà chỉ còn chơi với 10 người.

Văn Toàn (trái) nhận thẻ đỏ vô duyên khiến ĐT Việt Nam phải chơi thiếu người

Văn Toàn (trái) nhận thẻ đỏ vô duyên khiến ĐT Việt Nam phải chơi thiếu người

Sai lầm vô duyên này khiến chúng ta không còn giữ được thế trận trên cơ, còn Malaysia thoải mái phối hợp hơn để tung ra những pha dứt điểm nguy hiểm. Rất may cho ĐT Việt Nam là thủ thành Văn Lâm đã có ít nhất 2 tình huống cứu thua xuất sắc, để bảo toàn cách biệt mong manh 1-0 sau 45 phút đầu tiên.

Sang hiệp 2, chơi thiếu người nhưng các học trò HLV Park Hang-seo không phòng ngự thụ động, mà vẫn cố gắng chơi sòng phẳng trước đối thủ.

Phút 62, thế hơn người của Malaysia không còn, khi Azmi nhận thẻ đỏ sau pha trả đũa dành cho Đoàn Văn Hậu. ĐT Việt Nam được hưởng 11m và Quế Ngọc Hải không mắc sai lầm nào, nâng cách biệt lên 2-0 cho "Những chiến binh sao vàng".

Quế Hải nâng tỉ số lên 2-0 cho ĐT Việt Nam

Quế Hải nâng tỉ số lên 2-0 cho ĐT Việt Nam

Từ chỗ gặp khó khăn, mọi chuyện lại trở nên dễ dàng và nằm hoàn toàn trong tầm kiểm soát của ĐT Việt Nam.

Trong quãng thời gian còn lại, Malaysia vẫn bất lực tấn công, trong khi ĐT Việt Nam có thêm một số tình huống đáng chú ý và ghi thêm 1 bàn ở phút 83 do công Hoàng Đức, sau pha kiến tạo rất hay của Quang Hải. 3-0 nghiêng về thầy trò HLV Park Hang-seo là kết quả cuối cùng.

Với chiến thắng này, ĐT Việt Nam tạm dẫn đầu bảng B với 6 điểm, ghi 9 bàn và chưa để thủng lưới. Lượt trận tiếp theo, ĐT Việt Nam gặp Singapore vào ngày 30-12.