AFF Cup 2020

ĐT Việt Nam lại bị trọng tài từ chối 11m trước Thái Lan?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Giữa hiệp 1 trận bán kết lượt về AFF Cup 2020, thủ môn Chatchai Budprom có tình huống khiến tiền đạo Hà Đức Chinh ngã trong vòng cấm, nhưng ĐT Việt Nam không được hưởng 11m.

Tình huống xảy ra ở phút 20, sau quả chọc khe của Phan Văn Đức, Đức Chinh băng vào vòng cấm địa Thái Lan, trước khi bị thủ môn Chatchai lao ra truy cản khiến tiền đạo này ngã xuống. Đức Chinh tỏ ra đau đớn và một số cầu thủ cũng như thành viên BHL ĐT Việt Nam cho rằng chúng ta xứng đáng được hưởng một quả phạt đền.

Tình huống nhạy cảm của Chatchai với Đức Chinh (Ảnh: VFF)

Tình huống nhạy cảm của Chatchai với Đức Chinh (Ảnh: VFF)

Tuy nhiên, trọng tài chính Ibrahim Admad đã từ chối công nhận đó là một lỗi của thủ môn bên phía Thái Lan.

Trong pha quay chậm trên truyền hình, Chatchai cũng cho thấy anh đã phá trúng quả bóng trước mũi giày Đức Chinh. Không có tác động trực tiếp và sai luật nào từ thủ môn này khiến Đức Chinh bị ngã.

Chia sẻ trên Zing, Trưởng ban Trọng tài VFF Dương Văn Hiền cũng thừa nhận điều này: "Không thể thổi phạt thủ môn Thái Lan trong pha bóng đó. Cả hai cầu thủ đều chạm trúng bóng nên trọng tài chỉ cho Việt Nam hưởng phạt góc. Đó là tình huống bình thường trong vòng cấm".

Một góc nhìn khác cho thấy Chatchai đã cản phá đúng luật

Một góc nhìn khác cho thấy Chatchai đã cản phá đúng luật

So với lượt đi, trọng tài được AFF phân công đã làm tốt hơn công việc của mình. Trận đấu cũng không có nhiều tình huống khiến CĐV Việt Nam phải bức xúc như cuộc chạm trán giữa hai đội cách đây 3 ngày.

ĐT Việt Nam rời AFF Cup 2020 sau một trận thua và một trận hòa trước Thái Lan. Người hâm mộ chỉ tiếc rằng trước khi chia tay, các học trò của HLV Park đã không thể chọc thủng lưới đối thủ này lần nào sau 180 phút.