Không thể chọc thủng lưới Thái Lan, tuyển Việt Nam chia tay AFF Cup

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Dù đã nỗ lực bằng tất cả những gì có thể, ĐT Việt Nam vẫn phải chia tay AFF Cup 2020 sau trận hòa 0-0 ở bán kết lượt về trước ĐT Thái Lan vào tối nay, 26-12.

Trong thế không còn gì để mất, HLV Park Hang-seo tung ra sân đội hình siêu tấn công với 5 sự thay đổi so với trận bán kết lượt đi. Theo đó, Đức Chinh và Tiến Linh lần đầu ra sân cùng nhau để tạo nên cặp tiền đạo trong sơ đồ 3-5-2. Hỗ trợ cho bộ đôi này là Phan Văn Đức, Quang Hải, Hoàng Đức cùng cặp wing-back Hồng Duy, Tấn Tài.

Ở phía dưới, Bùi Tiến Dũng xuất hiện thay Duy Mạnh để chơi bên cạnh Quế Ngọc Hải, Thành Chung ở trung tâm hàng thủ, phía trước Nguyên Mạnh trong khung thành.

ĐT Việt Nam đã chơi khác hẳn so với trận bán kết lượt đi

ĐT Việt Nam đã chơi khác hẳn so với trận bán kết lượt đi

Đúng với tuyên bố "đá để không có gì phải hối hận" của thầy Park, ĐT Việt Nam chủ động kiểm soát trận đấu và tạo ra sóng gió về phía khung thành Thái Lan ngay từ thời điểm nhập cuộc. Các cầu thủ áo trắng cho thấy rõ sự khát khao tìm kiếm bàn thắng, và muốn làm tất cả vì điều đó.

So với trận bán kết lượt đi, ĐT Việt Nam đã trình diễn một bộ mặt khác hẳn. Họ trưởng thành hơn, máu lửa hơn và cũng chính xác hơn trong từng đường bóng. Trong 45 phút đầu tiên, không còn những pha xử lý vô duyên, không còn sự nôn nóng... thay vào đó, các học trò ông Park kiểm soát thế trận tốt, tấn công đa dạng từ nhiều hướng khiến Thái Lan phải thu mình chống đỡ.

Những nỗ lực thay đổi của các học trò HLV Park Hang-seo rất đáng ghi nhận

Những nỗ lực thay đổi của các học trò HLV Park Hang-seo rất đáng ghi nhận

Với khoảng cách 2 bàn, Thái Lan chọn một cách chơi an toàn bằng việc lùi sâu đội hình bảo vệ thành quả. Tuy nhiên, ĐT Việt Nam đã không cho đối thủ của mình được nhàn nhã bằng những đợt tấn công vỗ mặt liên tiếp.

Trong lần đầu tiên được đá chính, Đức Chinh chơi rất năng nổ và khiến đối phương theo kèm vất vả. Chính tiền đạo này tạo nên tình huống đáng chú ý ở phút 20, khi bị thủ môn Chatchai truy cản trong vòng cấm. Tuy nhiên, trọng tài không cho Việt Nam được hưởng phạt đền.

Tình huống Hà Đức Chinh dưỡng như đã bị thủ môn Chatchai phạm lỗi trong vòng cấm

Tình huống Hà Đức Chinh dưỡng như đã bị thủ môn Chatchai phạm lỗi trong vòng cấm

Sự xuất hiện của Tấn Tài bên hành lang phải cũng mang đến bất ngờ cho đội bóng xứ Chùa Vàng. Không ai khác, chính hậu vệ 24 tuổi là người tạo ra nhiều cơ hội sáng sủa nhất cho Việt Nam trong hiệp 1, nổi bật có pha bật cao đánh đầu về góc xa nhưng bóng đi chệch cột dọc Thái Lan ở phút 43. Trước đó không lâu, Quang Hải có cơ hội tốt để mở tỉ số nhưng cú sút chân thuận trong vòng cấm của tiền vệ này lại đưa bóng đi vọt xà.

Bước vào hiệp 2, HLV Park tung lần lượt Công Phượng và Văn Toàn vào sân thay Đức Chinh và Hồng Duy, nhằm chơi tất tay với người Thái. ĐT Việt Nam vẫn là những người làm chủ thế trận, nhưng những đường lên bóng của các cầu thủ áo trắng vẫn thiếu sự bén nhọn ở khâu cuối cùng.

ĐT Việt Nam trở thành cựu vương AFF Cup

ĐT Việt Nam trở thành cựu vương AFF Cup

Cũng cần phải thừa nhận rằng Thái Lan đã chơi rất tập trung ở trận này. Đội bóng của HLV Mano Polking đánh giá đúng sức mạnh của ĐT Việt Nam và chấp nhận thu mình phòng ngự để bảo vệ thành quả và họ đã thành công.

Tỉ số chung cuộc của trận bán kết lượt về là 0-0. ĐT Việt Nam chính thức trở thành nhà cựu vô địch trong tiếc nuối khi thua chung cuộc 0-2 sau hai trận.

Dù vậy, thầy trò HLV Park Hang-seo có thể ngẩng cao đầu rời AFF Cup 2020, vì ít nhất họ đã chơi một trận máu lửa và tràn đầy quyết tâm để không có gì phải hối hận khi nói lời chia tay.

Về phần mình, Thái Lan giành vé vào chơi chung kết AFF Cup với Indonesia.