ĐT Việt Nam điều chỉnh nhịp sinh học trước trận gặp Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - HLV Park Hang-seo sẽ điều chỉnh nhịp sinh học để cầu thủ dần thích nghi trở lại với việc phải thi đấu lúc 0h (theo giờ Việt Nam) gặp Trung Quốc tại vòng loại cuối World Cup 2022.
Các cầu thủ tập thả lỏng trong ngày đầu ở UAE

Các cầu thủ tập thả lỏng trong ngày đầu ở UAE

Tối 1-10, ngay trong ngày đầu đặt chân tới UAE chuẩn bị cho trận đấu gặp Trung Quốc, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trên sân do ban tổ chức bố trí.

Do mới trải qua hành trình di chuyển dài nên ở buổi tập này, HLV Park Hang-seo không đặt nặng vấn đề chiến thuật mà cho học trò khởi động, chia nhóm đá bóng nhỏ nhằm xả năng lượng và lấy lại nhịp vận động.

Cầu cầu thủ tỏ ra hứng khởi với sự thay đổi về không gian và môi trường sau chuỗi ngày dài tập khép kín tại Hà Nội. Mặc dù chênh lệch múi giờ 3 tiếng, cũng như điều kiện thời tiết nóng và ẩm hơn so với ở Việt Nam, nhưng điều này không phải là trở ngại bởi các cầu thủ đã có dịp làm quen với sự khác biệt này khi từng tập huấn và thi đấu vòng loại thứ 2 cũng tại UAE hồi tháng 6 vừa qua.

Một điều đáng mừng là các cầu thủ mới trở lại sau chấn thương như Đình Trọng, Thành Chung, Tiến Dũng đều dễ dàng "nuốt trọn" khối lượng các bài tập.

HLV Park Hang-seo sẽ cho đội tuyển Việt Nam duy trì tập luyện vào thời điểm 19h hàng ngày theo giờ địa phương (21h giờ Việt Nam).

Một ngày trước trận đấu, đội tuyển sẽ tập khung giờ thi đấu trận gặp Trung Quốc (21h, tức 0h theo giờ Việt Nam). Kế hoạch này là phù hợp để đảm bảo ổn định sức khỏe và nhịp sinh học cho các cầu thủ.