ĐT Việt Nam: Công Phượng dẫn đầu hàng công, Xuân Trường trở về từ Hàn Quốc

ANTD.VN - Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vừa thống nhất với HLV Hữu Thắng về danh sách đội tuyển Quốc gia trong đợt tập trung tới, để chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2019.

Theo đó, ĐT Việt Nam với lực lượng gồm 23 cầu thủ sẽ hội quân vào ngày 20-3 tại Hà Nội. Do những cựu binh như Công Vinh, Thành Lương đã tuyên bố giã từ, nên thành phần đội tuyển đợt này hầu hết là các cầu thủ trẻ. Đây có thể coi như một sự khởi đầu mới của HLV Hữu Thắng.

Xuân Trường, Công Phượng sẽ là trụ cột của ĐT Việt Nam

Trên hàng công, vẫn là những cái tên quen thuộc như Văn Quyết, Văn Toàn và đặc biệt là Công Phượng. Sau khi Công Vinh treo giày, nhiệm vụ gánh vác hàng công đội tuyển tất nhiên sẽ thuộc về số 10 của HAGL.

Trong đợt này, HLV Hữu Thắng cũng sẽ trao cơ hội cho tiền đạo Văn Thắng và chân sút trẻ của SLNA là Hồ Tuấn Tài.

Đáng chú ý, tiền vệ Xuân Trường dù đang gặp chấn thương ở CLB Gangwon (Hàn Quốc) vẫn nằm trong danh sách được gọi đợt này. Trong khi đó, một tiền vệ đáng chú ý khác của bóng đá Việt Nam là Tuấn Anh (HAGL) không có tên do đang trong quá trình hồi phục.

Danh sách tập trung ĐT Việt Nam do VFF công bố

Ngày 22-3, đội tuyển sẽ được khởi động bằng trận đấu giao hữu quốc tế với ĐT Đài Bắc (Trung Quốc) trên SVĐ Hàng Đẫy. 

Đây là bài test hữu ích với thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng trước khi di chuyển sang sân trung lập ở thủ đô Dushanbe (Tajiskistan) vào ngày 24-3, để gặp ĐT Afghanistan tại lượt trận đầu tiên của bảng C, vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019.

Danh sách ĐT Việt Nam:

Thủ môn: Tuấn Linh (Than Quảng Ninh), Minh Long (Hà Nội FC), Văn Lâm (Hải Phòng).

Hậu vệ: Đình Đồng (FLC Thanh Hóa), Văn Thanh (HAGL), A Hoàng (HAGL), Ngọc Hải (SLNA), Văn Khánh (SLNA), Đình Luật (TP HCM), Văn Hoàn (TP.HCM), Tiến Dũng (Viettel).

Tiền vệ: Trọng Hoàng (FLC Thanh Hóa), Minh Tuấn (Than Quảng Ninh), Xuân Trường (Gangwon FC), Duy Mạnh (Hà Nội FC), Hồng Duy (HAGL), Huy Hùng (Quảng Nam), Thanh Trung (Quảng Nam).

Tiền đạo: Văn Quyết (Hà Nội FC), Văn Thắng (Hải Phòng), Công Phượng (HAGL), Văn Toàn (HAGL), Hồ Tuấn Tài (SLNA).