Động thái hiếm thấy của Mỹ tại căn cứ không quân ở Nhật Bản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cục Phòng vệ Okinawa, Tây Nam Nhật Bản vừa cho biết, tính đến ngày 2-8-2022, có tổng cộng 22 máy bay tiếp dầu KC-135 đã tập trung tại căn cứ không quân Kadena của Mỹ.
Việc một lượng lớn máy bay tiếp dầu tập trung tại căn cứ không quân Kadena là khá hiếm thấy

Việc một lượng lớn máy bay tiếp dầu tập trung tại căn cứ không quân Kadena là khá hiếm thấy

Theo Cục Phòng vệ Okinawa, có 5 máy bay KC-135 và 8 máy bay tiêm kích F-15 cất cánh từ căn cứ này vào tối 2-8-2022.

Máy bay tiếp dầu sẽ chuyển nhiên liệu cho các máy bay chiến đấu trong chuyến bay để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong thời gian dài. Việc một lượng lớn máy bay tiếp dầu tập trung tại căn cứ không quân Kadena là khá hiếm thấy.

Trước đó, 1 máy bay giám sát EP-3, vốn chuyên thu thập dữ liệu điện tử từ các máy bay và cơ sở quân sự, được ghi nhận cất cánh từ căn cứ này.

Động trái trên diễn ra trong bối cảnh Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi có chuyến thăm tới đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình, và phản đối mạnh mẽ chuyến thăm của bà Pelosi tới hòn đảo này.