Động đất mạnh ở Pakistan, 32 người thương vong

ANTĐ - Một trận động đất có cường độ 7,1 độ richter xảy ra vào cuối tuần qua đã ảnh hưởng đến một số khu vực ở Pakistan, khiến 2 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương. 

Động đất mạnh ở Pakistan, 32 người thương vong ảnh 1Một người dân bị thương trong trận động đất ở Pakistan

Tỉnh Khyber Pakhtunkhwa ở Tây Bắc Pakistan là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Chấn động địa chất này cũng được cảm nhận rõ ở Nam Tân Cương (Trung Quốc) cùng một vài tỉnh ở Afghanistan và Ấn Độ.

Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đã tuyên bố, tất cả các ban ngành quân sự và dân sự của chính phủ liên bang, cũng như chính quyền địa phương của khu vực bị ảnh hưởng động đất đặt trong tình trạng báo động cao và yêu cầu các cơ quan này phải nhanh chóng triển khai công tác cứu hộ và cứu trợ.

Trong khi đó, tại Afghanistan, Cơ quan Quản lý thảm họa quốc gia cho biết đang thu thập số liệu về thiệt hại tài sản và con người sau trận động đất. Tại Ấn Độ, quan chức cảnh sát cho biết chưa có báo cáo về thương vong, nhưng các dịch vụ tàu điện ngầm ở Delhi đều đã tạm thời ngừng hoạt động.