Đón năm mới, bóng đá Việt Nam vẫn là số 1 Đông Nam Á theo FIFA

ANTD.VN - Theo bảng xếp hạng FIFA vừa được công bố, đội tuyển Việt Nam vẫn dẫn đầu khu vực Đông Nam Á và xếp thứ 112 thế giới.

Bảng xếp hạng này được công bố vào thời điểm người Việt Nam chào đón năm mới, Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Chính vì thế, cảm xúc với những người hâm mộ bóng đá càng trở nên vui vẻ và phấn khởi hơn.

Bóng đá Việt Nam duy trì vị trí 112 thế giới

Theo BXH này, đội tuyển Việt Nam vẫn duy trì được vị thế số 1 ở khu vực Đông Nam Á, và xếp thứ 112 thế giới. Khi mới đến Việt Nam, HLV Park Hang-seo tuyên bố sẽ đưa đội tuyển của chúng ta vào top 100, và rõ ràng ông đang đi đúng hướng.

Đáng chú ý, căn cứ để FIFA đánh giá xếp hạng dựa vào thành tích của đội tuyển quốc gia chứ không phải các đội tuyển trẻ. Vì thế, việc U23 Việt Nam giành ngôi Á quân châu Á 2018 vừa qua không có ảnh hưởng nào đến BXH này, mà phần lớn dựa vào việc ĐT Việt Nam giành vé dự Asian Cup 2019 vào cuối năm 2017.

Ở Đông Nam Á, Thái Lan xếp thứ ba, còn trên BXH FIFA thì họ đứng thứ 129, kém Việt Nam tới 17 bậc. Philippines xếp thứ 2 khu vực và 123 thế giới.

Top 10 thế giới tháng 2-2018 theo đánh giá của FIFA 

Trên top đầu của BXH, không có sự biến động nào đáng kể khi đội tuyển Đức vẫn chễm chệ ở vị trí số 1. Brazil và Bồ Đào Nha lần lượt xếp thứ 2 và 3. Tây Ban Nha tiếp tục bị Bỉ đẩy ra ngoài top 5.

Việc không giành vé dự World Cup 2018 khiến Italia và Hà Lan bị đẩy xuống lần lượt thứ 14 và 21. Đội tuyển Anh cũng khá lẹt đẹt khi xếp thứ 16 thế giới, kém cả Đan Mạch và Peru.