Thăng hạng kinh ngạc, đội tuyển Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á

ANTD.VN - Theo bảng xếp hạng FIFA vừa được công bố, ĐT Việt Nam tăng tới 13 bậc lên hạng 112 thế giới, đứng đầu khu vực Đông Nam Á.

Theo bảng xếp hạng FIFA tháng 12-2017 được công bố ngày 21-12, đội tuyển Việt Nam có bước thăng tiến ấn tượng khi tăng tới 13 bậc so với tháng trước (hạng 112 so với hạng 125).

Với bước tiến này, ĐT Việt Nam vươn lên số 1 Đông Nam Á - vị trí vốn thuộc về Philippines trong thời gian dài. Hai vị trí nhì, ba của Đông Nam Á thuộc về Philippines (hạng 124) Thái Lan (hạng 130). Ở khu vực châu Á, bóng đá Việt Nam đứng thứ 17.

Thứ hạng của ĐT Việt Nam trong 12 tháng năm 2017 (ảnh trái) và vị trí trên bảng xếp hạng FIFA tháng 12-2017

Trong năm 2017, ĐT Việt Nam thi đấu tổng cộng 6 trận, trong đó có 5 trận thuộc giải chính thức tại vòng loại Asian Cup 2019 đạt kết quả 2 thắng, 3 hòa, và 1 trận hòa giao hữu.

Đây cũng là thứ hạng cao nhất của ĐT Việt Nam trong bản đồ xếp hạng 12 tháng của năm 2017. Khởi đầu là hạng 136 trong tháng 1 và kết thúc năm với vị trí 112, tăng 24 bậc - một kết quả ấn tượng.

Kết quả này có thể xem là tin vui và động lực tinh thần cho thầy trò HLV Park Hang-seo - người mới dẫn dắt ĐT Việt Nam thi đấu một trận song đã may mắn gặt hái thành quả là tấm vé Vòng chung kết châu Á 2019 sớm một vòng đấu.

Mục tiêu HLV Park đề ra trong hợp đồng 2 năm ký với LĐBĐ Việt Nam là giúp ĐT Việt Nam lọt tốp 100 thế giới. Mục tiêu này có thể đạt nếu ĐT Việt Nam đánh bại được ĐT Jordan tại lượt đấu cuối của vòng loại Asian Cup 2019.

Trong quá khứ, ĐT Việt Nam từng hai lần vươn lên vị trí 98 vào các năm 1998 và 2003 và 3 lần giữ vị trí 99 (năm 1996, 2000, 2001).