Dọn khu “ổ chuột” vì World Cup

ANTĐ - Brazil đang đẩy mạnh việc truy quét, dọn dẹp các khu “ổ chuột” nhằm đảm bảo an ninh cho Vòng chung kết bóng đá thế giới World Cup 2014 sẽ diễn ra tại nước này từ trung tuần tháng 6 tới.

Cảnh sát đặc biệt Brazil tuần tra tại khu ổ chuột Mare ở Rio de Janeiro

Một chiến dịch an ninh lớn đã được quân đội phối hợp với cảnh sát liên bang Brazil tiến hành tại khu ổ chuột Mare, một trong những trung tâm phân phối ma túy lớn nhất tại thành phố Rio de Janeiro. 1.600 binh sĩ và cảnh sát đặc biệt liên bang được xe bọc thép và máy bay lên thẳng yểm trợ đã đồng loạt đột kích khu Mare từ nhiều ngả đường từ rạng sáng 30-3 theo giờ địa phương.

Chiến dịch lập lại trật tự ở tổ hợp Mare đã không vấp phải bất kỳ kháng cự nào của các băng đảng tội phạm có vũ trang vốn đang kiểm soát 15 khu nhà “ổ chuột” ở Mare, nơi có hơn 130.000 người sinh sống.  Lực lượng an ninh Brazil bước đầu đã bắt giữ 13 đối tượng cùng 450kg ma túy, một số vũ khí và đạn dược. 

Khu ổ chuột Mare nằm gần sân bay quốc tế Tom Jobim, nơi sẽ đón chào các đội tuyển bóng đá, quan chức và du khách tham dự các trận đấu trong khuôn khổ Vòng chung kết bóng đá thế giới World Cup 2014 diễn ra tại thành phố Rio de Janeiro. Vì thế, chiến dịch lập lại trật tự ở khu vực phức tạp này sẽ góp phần đảm bảo an ninh cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ diễn ra từ 12-6 đến 13-7 tới. 

Chiến dịch “dọn dẹp” tổ hợp “ổ chuột” Mare nằm trong kế hoạch tổng thể mà chính quyền Brazil bắt đầu triển khai từ năm 2008 để chuẩn bị cho hai sự kiện thể thao lớn mà quốc gia này đăng cai là Vòng chung kết bóng đá World Cup 2014 và Thế vận hội Olympic mùa hè 2016. Một trong những “điểm nóng” nhất của chiến dịch này là khoảng hơn 1.000 khu “ổ chuột” tại thành phố Rio de Janeiro, nơi sinh sống của hơn 1,5 triệu người với nhiều hoạt động bạo lực, mua bán ma túy, vũ khí trái phép... 

Sau khi đã dẹp được 28 khu “ổ chuột”, chính quyền Brazil dự kiến sẽ tiếp tục truy quét, dọn dẹp thêm 40 khu “ổ chuột” khác ở Rio de Janeiro nhằm bảo đảm an ninh tối đa cho World Cup 2014. Chính quyền nữ Tổng thống Dilma Rousseff cũng đã công bố kế hoạch chi tới 790 triệu USD cho các hoạt động bảo đảm an ninh dịp World Cup 2014. 

Theo Tổng thống Rousseff, các hoạt động đảm bảo an ninh được triển khai bao gồm thiết lập các trung tâm kiểm soát và chỉ huy tích hợp tại tất cả các thành phố đăng cai các trận đấu, nâng cấp cơ sở hạ tầng của điểm nhập cảnh, phát triển hệ thống và thiết bị nhằm nâng cao độ an toàn của đường sá, các hệ thống tập trung chiến dịch an ninh cũng như tìm cách hợp nhất liên lạc sóng vô tuyến giữa các thể chế và cơ quan liên bang, bang và thành phố. Bà Rousseff khẳng định, quân đội Brazil cùng với cảnh sát và các cơ quan thực thi an ninh khác ở cấp liên bang, bang và địa phương đã được huấn luyện chu đáo đảm bảo an ninh cho World Cup 2014.