Đội tuyển nữ Việt Nam được tặng ô tô, xe máy và... mì ăn liền

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng nay 11-2, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục được nhận những khoản thưởng lớn sau chiến tích giành vé dự VCK World Cup nữ 2023.

Trong lễ mừng công được tổ tại trụ sở LĐBĐ Việt Nam (VFF), HLV Mai Đức Chung xúc động gửi lời cảm ơn tới các cấp lãnh đạo, VFF, các nhà tài trợ, các cơ quan truyền thông và người hâm mộ đã dành sự quan tâm, ủng hộ cho đội tuyển nữ quốc gia trên hành trình vừa qua.

Đội tuyển nữ Việt Nam được tặng ô tô, xe máy và... mì ăn liền ảnh 1

Đội tuyển nữ Việt Nam được tặng ô tô, xe máy và... mì ăn liền

Tiền đạo Huỳnh Như cũng chia sẻ: "Chúng tôi rất xúc động khi có mặt ở đây, trong lễ mừng công được VFF tổ chức. Giải vừa qua, toàn đội cố gắng nỗ lực. Như đã biết, đội gặp nhiều khó khăn trước giải đấu. Chúng tôi từng nghĩ không tham dự được vì số ca mắc Covid-19 ngày một tăng lên".

Tiền đạo Huỳnh Như

Tiền đạo Huỳnh Như

"Những lúc đó, bác Chung, các cầu thủ còn lại động viên rất nhiều để toàn đội cố gắng. Những bạn mắc Covid-19 cũng tập luyện thể lực thường xuyên để luôn sẵn sàng thi đấu vì phần của người khác. Nhiều cầu thủ 10 ngày chỉ ở trong phòng điều trị Covid-19 và không thể tập bóng. Lúc đó, chúng tôi động viên nhau đẩy Covid-19 đi thật nhanh. Đây là ước mơ của đội tuyển, người hâm mộ nên toàn đội không bỏ cuộc", Huỳnh Như thêm vào.

Tính đến tối 10-2, đội tuyển nữ Việt Nam được thưởng và hứa thưởng hơn 23 tỷ đồng. Trong lễ mừng công sáng nay, thầy trò HLV Mai Đức Chung nhận được thêm nhiều sự động viên ý nghĩa khác như: UBND TP Hà Nội thưởng đội tuyển nữ 1 tỷ đồng; nhà tài trợ Honda tặng 2 xe ô tô cho HLV Mai Đức Chung và VFF cùng 21 xe máy cho các cầu thủ; một thương hiệu thực phẩm tặng 1 năm sử dụng mì ăn liền miễn phí cho các cầu thủ; Bamboo Airways tài trợ đội tuyển nữ Việt Nam chuyến bay thẳng sang Australia dự World Cup...

Cũng tại buổi lễ, quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chúc mừng thầy trò HLV Mai Đức Chung và cam kết tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất để đội tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị cho VCK World Cup nữ 2023.