HLV Mai Đức Chung: "Với chúng tôi, bây giờ mới thực sự là Tết"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Các thành viên đội tuyển nữ Việt Nam đã nỗ lực vượt khó để biến giấc mơ World Cup thành hiện thực. Với chúng tôi, bây giờ mới thực sự là Tết", HLV Mai Đức Chung chia sẻ khi cùng toàn đội về tới Hà Nội.

Sáng nay 10-2, các thành viên đội tuyển nữ Việt Nam đã về tới sân bay Nội Bài (Hà Nội) trong sự tiếp đón nồng hậu của lãnh đạo ngành thể thao, nhà tài trợ cùng đông đảo người hâm mộ.

Phát biểu tại lễ đón, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Đạo Cương chúc mừng kỳ tích mà các cô gái Việt Nam đã đạt được.

"Giành vé vào World Cup là chiến công lớn nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Để có được thành tích này, các cầu thủ đã trải qua hành trình gian nan đầy thử thách. Thành tích này là niềm vui cho cả nước trong những ngày đầu năm mới", Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung mang vinh quang về cho Tổ quốc

Thầy trò HLV Mai Đức Chung mang vinh quang về cho Tổ quốc

Bày tỏ xúc động trước tình cảm của các cấp lãnh đạo cùng người hâm mộ dành tặng, HLV Mai Đức Chung thay mặt toàn đội gửi lời cảm ơn và chúc mừng năm mới tới toàn thể mọi người.

"Các thành viên đội tuyển nữ Việt Nam đã nỗ lực vượt khó để biến giấc mơ World Cup thành hiện thực. Với chúng tôi, bây giờ mới thực sự là Tết", HLV Mai Đức Chung nói sau khi cùng học trò "hi sinh" chuỗi ngày nghỉ Tết Nhâm Dần cùng gia đình để thi đấu giải, mang vinh quang về cho thể thao nước nhà.

Chiến lược gia người Hà Nội chia sẻ thêm, đây là lần công tác xa nhà dài nhất trong sự nghiệp và điều ông sẽ làm khi về tới nhà là ôm người vợ của mình, ăn món canh măng quen thuộc mà bà thường nấu mỗi dịp đầu năm.

Cùng chung cảm giác phấn khởi, xúc động, đội trưởng Huỳnh Như chia sẻ, có thời điểm, tưởng chừng đội tuyển có lúc không vượt qua được khó khăn, tuy nhiên toàn đội đã làm được bởi luôn có gia đình và người hâm mộ động viên.

"Chúng tôi đã chiến đấu đến phút cuối cùng để mang vinh quang về cho Tổ quốc", Huỳnh Như nói trong tự hào.

Tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ) chiến thắng dịch bệnh và các đối thủ để lần đầu góp mặt World Cup

Tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ) chiến thắng dịch bệnh và các đối thủ để lần đầu góp mặt World Cup

Còn Tuyết Dung xin dành tặng chiến thắng cho tất cả người hâm mộ Việt Nam. Cô cho biết sau chiến thắng Đài Bắc Trung Hoa 2-1 để chính thức có vé dự World Cup 2023, toàn đội đều sung sướng tới mức cả đêm không ngủ được khi giấc mơ bao năm theo đuổi nay thành hiện thực.

"Chị em chia sẻ cùng nhau chiến thắng mà cả đội đã làm được sau gần ba tháng. Giờ Dung và cả đội rất vui và xin dành tặng chiến thắng này tới tất cả người hâm mộ", Tuyết Dung chia sẻ.

Chiều nay, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ được Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đón tại Văn phòng Chính phủ. Sau đó một ngày, các thành viên được Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức mừng công, trước sự chứng kiến của truyền thông.