Đội tuyển Anh: Canh bạc với lứa trẻ

ANTĐ - Sự thay đổi trong mỗi lần triệu tập là điều bình thường đối với bất kỳ đội tuyển quốc gia nào. Tuy nhiên, hàng loạt cầu thủ trẻ xuất hiện trong danh sách 23 cầu thủ vừa được HLV đội tuyển Anh, Roy Hodgson gọi vào danh sách dự World Cup là điều bất thường. 

Luke Shaw, người thay thế Ashley Cole

Vào giai đoạn cuối chiến dịch vòng loại World Cup 2014 hồi năm ngoái, Hodgson từng phải đau đầu giải bài toán chấn thương. Rất nhiều cầu thủ trụ cột vắng mặt buộc chiến lược gia này phải có những giải pháp trước lúc đến Brazil. Bên cạnh đó, phong độ ấn tượng của các cầu thủ trẻ tại Premier League là lý do thúc đẩy Hodgson kiên quyết hơn trong chiến dịch trẻ hóa đội hình của “Tam sư”. Rõ ràng, thế hệ của những Frank Lampard hay Steven Gerrard không còn trẻ để có thể tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Anh ở những giải đấu hậu World Cup 2014 và quan điểm của Hodgson mang lại lợi ích nhiều hơn cho đội tuyển Anh trong tương lai. Danh sách 23 cầu thủ đội tuyển Anh được Hodgson thông báo tại Luton vừa qua là đội hình trẻ nhất trong lịch sử của “Tam sư”. Có tới 8 cầu thủ dưới 24 tuổi bao gồm Luke Shaw (18 tuổi), Ross Barkley (20), Phil Jones (22), Jordan Henderson (23), Jack Wilshere (22), Raheem Sterling (19), Alex Oxlade-Chamberlain (20) và Danny Welbeck (23) sẽ tham gia đua tranh tại bữa tiệc bóng đá lớn nhất hành tinh. Welbeck không phải là gương mặt xa lạ với những người hâm mộ đội tuyển Anh, song sự xuất hiện của Shaw, Barkley hay Sterling được coi là cuộc cách mạng trong tư duy của “Tam sư”. 

Trẻ hóa là quy luật tất yếu với các đội bóng, song trẻ hóa đôi khi là con dao 2 lưỡi. Nếu kết hợp tốt giữa yếu tố kinh nghiệm và sức trẻ, công thức mà Hodgson đang nghĩ tới thành công nhờ sự dẫn dắt của những ngôi sao kỳ cựu như Lampard hay Gerrard, đó sẽ là cơ sở giúp đội tuyển Anh hướng tới chức vô địch tại World Cup 2014. Với các cầu thủ trẻ, họ luôn tràn đầy nhiệt huyết cống hiến cùng sức mạnh của tuổi trẻ. Mặc dù vậy, điểm yếu không thể phủ nhận của họ là yếu tố kinh nghiệm. Tất cả các cầu thủ trẻ thường không có nhiều cơ hội để thử sức tại các giải đấu quan trọng và họ dễ mắc sai lầm nếu phải gánh vác trọng trách ở giải đấu lớn như World Cup, trước những đối thủ mạnh nhất trên thế giới. Thế nhưng, không phải tự nhiên Hodgson lại mạo hiểm với những ngôi sao trẻ. Phải có một điều gì đó để chiến lược gia này tin tưởng “Tam sư” sẽ gặt hái thành công, ít nhất là tốt hơn so với những giải đấu gần đây như World Cup 2010 hay Euro 2012.