Đội tăng T-72B3M Nga thống trị “Tank Biathlon 2014”

ANTĐ - Đội Nga tiếp tục khẳng định ngôi vị thủ lĩnh trong giai đoạn thứ hai của giải vô địch thế giới việt dã- chiến đấu xe tăng (Tank biathlon 2014) tại ngoại ô Moscow.

Thông báo ngày 10-8 của cơ quan báo chí Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết, đứng đầu trong vòng đua thứ nhất trong ngày thi đấu 9-8 là tổ lái của Rinat Khadiev, vị trí thứ hai thuộc về Ấn Độ, thứ ba là đội Kyrgyzstan. Dẫn đầu vòng đua thứ hai trong ngày cũng là kíp lái tăng Marat Khalikov của Nga. Đứng ngay sau họ là đội tăng Kazakhstan và Trung Quốc, lần lượt xếp thứ hai và thứ ba.

Với kết quả này, đoàn Nga - với phiên bản nâng cấp mạnh nhất của dòng T-72 là xe tăng T-72B3M - đã thống trị bảng xếp hạng của giải đấu suốt từ ngày khai mạc đến nay. Trong những ngày trước, vị trí thứ nhất và thứ 2 luôn thuộc về đội Nga và Armenia, các vị trí tiếp theo luôn có sự thay đổi trong các ngày thi đấu.

Được biết, cuộc thi tranh giải vô địch việt dã-chiến đấu xe tăng quốc tế “Tank biathlon 2014” được tổ chức tại sân tập Alabino ở ngoại ô Moscow từ ngày 4-16/8. Thành viên tham gia bao gồm đại diện 12 quốc gia châu Âu, châu Á, châu Phi và Nam Mỹ. Hơn 20 quốc gia gửi các quan sát viên đến theo dõi cuộc thi vô địch thế giới này.

Đây là lần thứ 2 giải “Tank biathlon” được tổ chức tại Nga, giải đấu năm 2013 được tổ chức vào tháng 8 với sự tham gia của 4 quốc gia thuộc Liên Xô cũ là Nga, Belarus, Kazakhstan và Armenia. Chức vô địch đã thuộc về đội tăng thuộc quân khu phía Tây của Nga.

Đội tăng T-72B3M Nga thống trị “Tank Biathlon 2014” ảnh 1

Phiên bản mạnh nhất dòng T-72 là tăng T-72B3M của Nga

Sau thành công của mùa giải năm ngoái, giải vô địch năm nay có sự góp mặt của đại diện 12 quốc gia, lần lượt là: Nga, Angola, Armenia, Belarus, Venezuela, Ấn Độ, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Trung Quốc, Kuwait, Mông Cổ và Serbia. Trước đó, Nga đã thông báo có cả Việt Nam và Ukraine tham gia nhưng đến phút chót, cả 2 nước đều đã rút lui.

Các đội tuyển tham gia đều sử dụng xe tăng T-72B3M do Nga cung cấp, chỉ duy nhất Trung Quốc mang tăng Type 96A của mình sang thi đấu. Để chuẩn bị, Nga đã cải tạo và lắp đặt thêm 1 số thiết bị trên 60 chiếc T-72B3M cho các đội tham gia, còn Trung Quốc mang sang 4 kíp tăng Type 96A (3 chiếc đấu chính thức, 1 chiếc dự bị).

Trung Quốc với tăng Type 96A do gặp trục trặc và kết quả xạ kích không tốt chỉ đứng thứ 7. Trong ngày thi đấu thứ nhất, xe tăng mang số hiệu 809 của Trung Quốc đã bị hỏng, phải thay thế bằng chiếc dự bị mang số hiệu 806, những ngày tiếp theo, kết quả bắn đạn pháo điều khiển chính xác kém đã khiến đoàn Trung Quốc đứng ở vị trí rất thấp.

Đội tăng T-72B3M Nga thống trị “Tank Biathlon 2014” ảnh 2

Xe tăng Type 96A mang số hiệu 809 của Trung Quốc bị hỏng ngay trong ngày khai mạc 4-8

Sau ngày nghỉ 10-8, ngày hôm nay - 11/8, giải đấu sẽ tiếp tục ngày thi đấu thứ 5 với phần thi truy đuổi - bắn súng của kíp xe thứ nhất và thứ 2.

Lịch thi đấu “Tank biathlon 2014”:

Ngày 4-8: Tiến hành nghi thức khai mạc, thi đấu cá nhân và kíp lái thứ nhất của cả 12 đội.

Ngày 5-8: Thi đấu kíp lái thứ 2

Ngày 6-8: Thi đấu kíp lái thứ 3

Ngày 8-8: Thi đấu việt dã - vượt chướng ngại vật kíp xe thứ nhất và thứ 2

Ngày 9-8: Thi đấu việt dã - vượt chướng ngại vật kíp xe thứ 3

Ngày 11-8: Thi đấu truy đuổi - bắn súng của kíp xe thứ nhất và thứ 2

Ngày 12-8: Thi đấu truy đuổi - bắn súng của kíp xe thứ 2

Ngày 14-8: Thi đấu tiếp sức xe tăng

Ngày 16: Lễ bế mạc, trao giải thưởng và Lễ hội âm nhạc