Đối ngoại Đảng - Trụ cột quan trọng của công tác đối ngoại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Là một trụ cột quan trọng trong mặt trận đối ngoại của đất nước, đối ngoại Đảng năm 2023 tiếp tục được đẩy mạnh, nâng tầm nhiều mặt, góp phần củng cố nền tảng chính trị vững chắc cho quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước, duy trì và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phát triển của đất nước, đóng góp vào thành công chung của công tác đối ngoại, nâng cao vị thế, uy tín của Đảng và đất nước ta trên trường quốc tế.

Điểm nhấn đối ngoại nổi bật

Năm 2023 tiếp tục là một năm sôi động, thành công của công tác đối ngoại của Đảng ta với nhiều sự kiện rất quan trọng, mang ý nghĩa lịch sử. Trong đó những dấu ấn nổi bật là các chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden (tháng 9-2023) và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (tháng 12-2023) theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trước đó, là Cuộc gặp cấp cao Việt Nam - Campuchia - Lào tại Thủ đô Hà Nội giữa Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Samdech Techo Hun Sen và Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; chuyến thăm của Chủ tịch Đảng nước Nga Thống nhất cầm quyền, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia Nga Dmitry Medvedev… Mới đây nhất là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đám với Tổng thống Mỹ Joe Biden trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đám với Tổng thống Mỹ Joe Biden trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam

Hoạt động đối ngoại của lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo cấp cao nước ta được triển khai tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng, nhất là trong việc củng cố các khuôn khổ quan hệ ổn định, tạo động lực thúc đẩy và làm sâu sắc quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với các nước, giải quyết nhiều vấn đề đối ngoại lớn của đất nước. Đối ngoại Đảng góp phần củng cố nền tảng chính trị vững chắc cho quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước, duy trì và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phát triển của đất nước, đóng góp vào thành công chung của công tác đối ngoại, nâng cao vị thế, uy tín của Đảng và đất nước trên trường quốc tế.

Dấu ấn nổi bật trong sự phát triển mạnh mẽ, sâu sắc, thực chất, hiệu quả của quan hệ Việt Nam - Mỹ và là thành công tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Joe Biden theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là việc Lãnh đạo hai nước ra Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam - Mỹ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Trong khuôn khổ quan hệ mới này, hai nhà Lãnh đạo nhấn mạnh các nguyên tắc nền tảng định hướng quan hệ Việt Nam - Mỹ, bao gồm tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế và tôn trọng thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Việt Nam và Mỹ tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực sau đây nhằm bảo đảm lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.

Thành công tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển vững chắc, ổn định, bền vững lâu dài và hiệu quả hơn nữa trên tầm cao mới của quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Cùng với 36 văn kiện hợp tác trên nhiều lĩnh vực được ký kết giữa các ban, bộ ngành, địa phương hai nước, thể hiện thành quả phong phú, toàn diện mà hai bên đạt được trong chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hai bên đã nhất trí xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, nỗ lực vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại.

Cuộc gặp cấp cao Việt Nam - Campuchia - Lào tại Thủ đô Hà Nội vào tháng 9-2023 giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Hun Sen và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm củng cố, tăng cường hơn nữa quan hệ giữa ba Đảng và nhân dân ba nước Việt Nam - Campuchia - Lào. Các nhà lãnh đạo đã nhất trí, trong bối cảnh tình hình hiện nay, ba Đảng, ba nước cần tăng cường đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau, tiếp tục coi quan hệ giữa ba Đảng là nòng cốt, định hướng cho tổng thể quan hệ giữa ba nước.

Nâng cao vị thế của Đảng và đất nước

Là một trụ cột quan trọng trong mặt trận đối ngoại của đất nước (đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân), những thành tựu nổi bật của đối ngoại Đảng trong năm qua cũng như từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ XIII tới nay là kết quả của quá trình đổi mới tư duy về đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, trên cơ sở vận dụng đúng đắn tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác quốc tế, phù hợp với điều kiện hiện nay.

Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra các nhiệm vụ cho công tác đối ngoại là “Phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước; nâng cao vị thế và uy tín của đất nước; đồng thời đóng góp vào phong trào đấu tranh chung của các lực lượng tiến bộ trên thế giới”. Đại hội xác định: “Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, linh hoạt, hiệu quả; xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân”.

Trên cơ sở chủ trương xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân được đề ra tại Đại hội XIII, Nghị quyết 34 ngày 9-1-2023 của Bộ Chính trị đã cụ thể hóa vai trò của mỗi trụ cột. Trong đó, đối ngoại Đảng đóng vai trò nòng cốt trong định hướng chiến lược chủ trương, đường lối đối ngoại; phát triển quan hệ tốt đẹp với các chính đảng, góp phần xây dựng, củng cố nền tảng chính trị, tạo thuận lợi cho quan hệ của Việt Nam với các nước và các đối tác.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung nhấn mạnh, quan hệ đối ngoại Đảng trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII có nhiều chuyển biến mạnh, được đẩy mạnh toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần đưa quan hệ của Việt Nam với các đảng đối tác đi vào chiều sâu, ổn định, đóng góp tích cực, quan trọng vào thành tựu chung trong công tác đối ngoại của đất nước. Điều đó củng cố môi trường hòa bình, ổn định, phòng chống thành công đại dịch Covid-19, thúc đẩy phục hồi kinh tế sau dịch, tạo thêm các điều kiện thuận lợi để thu hút nguồn lực bên ngoài, phát triển kinh tế - xã hội trong nước và nâng cao hơn nữa vị thế quốc tế của Đảng và đất nước ta.

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, các nhà lãnh đạo chủ chốt của nước ta đã tiến hành hơn 180 hoạt động đối ngoại song phương và đa phương quan trọng, trong đó có gần 50 chuyến thăm và chủ trì đón gần 50 đoàn cấp cao nước ngoài vào thăm Việt Nam và khoảng 90 hoạt động đối ngoại trực tiếp, trực tuyến khác, tham dự gần 30 hội nghị quốc tế trực tuyến. Đặc biệt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng ta đã trực tiếp thực hiện gần 100 hoạt động đối ngoại, trong đó có những hoạt động đối ngoại đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa lịch sử, tạo nền tảng quan trọng và định hướng lâu dài trong quan hệ Việt Nam với các nước như: Chuyến thăm chính thức Trung Quốc (tháng 10-2022), chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden (tháng 9-2023); của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (tháng 12-2023)…

Đến nay, Đảng ta đã có quan hệ với 253 đảng ở 115 quốc gia trên thế giới, trong đó có 92 đảng Cộng sản, 63 đảng cầm quyền, 38 đảng tham gia liên minh cầm quyền, tham chính... Về ngoại giao Nhà nước, Việt Nam đã mở rộng, làm sâu sắc quan hệ với 193 nước và vùng lãnh thổ, trong đó có 3 nước quan hệ đặc biệt, 5 nước đối tác chiến lược toàn diện, 13 nước đối tác chiến lược và 12 nước đối tác toàn diện.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung khẳng định đối ngoại Đảng đã phát huy mạnh mẽ tinh thần chủ động, sáng tạo, đạt nhiều kết quả thực chất, góp phần tăng cường nền tảng chính trị cho quan hệ song phương với các nước, nâng cao vị thế của Đảng ta và đất nước ta trên trường quốc tế.