Đối mặt với Ebola

ANTĐ - Chung sức đồng lòng đối mặt với hiểm họa dịch bệnh Ebola, chứ không thụ động lẩn tránh là cách để cộng đồng thế giới cùng kiểm soát và vượt qua đại dịch nguy hiểm này.

Thiết bị và thuốc phòng chống dịch bệnh Ebola được chuyển đến Liberia bằng đường hàng không

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 25-8, Người phát ngôn LHQ Stephane Dujarric lên tiếng cảnh báo về diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Ebola tại khu vực Tây Phi. Tuy nhiên, theo ông Dujarric, việc một số nước hạn chế hay hủy các chuyến bay tới các quốc gia đang bùng phát dịch Ebola có thể cản trở công tác chống dịch bệnh nguy hiểm này. 

Người phát ngôn LHQ cho rằng, việc một số nước hạn chế hay cấm các chuyến bay xuất phát hoặc quá cảnh tại các nước đang bùng phát dịch ở Tây Phi là hành động không được phép và biện pháp “ngăn sông cấm chợ” này không phải là lựa chọn tối ưu nhằm ngăn chặn virus Ebola lây lan. Ông Dujarric nêu rõ, điều này không chỉ cản trở công tác chống dịch Ebola mà còn “góp phần cô lập cả về kinh tế và ngoại giao” đối với các nước này.

Thực tế mà Người phát ngôn LHQ nêu ra đã phần nào phản ánh sự loay hoay, lúng túng, bị động trong việc ứng phó với dịch bệnh Ebola của không ít quốc gia. Kể từ khi được phát hiện lần đầu tiên năm 1976, Ebola từng bùng phát thành các trận dịch vào các năm 2000, 2003 và 2007 song chưa lần nào dịch bệnh lây lan mạnh và có số người chết nhiều như hiện nay với hơn 1.400 người tử vong, trong đó có hơn 240 nhân viên y tế.

Dịch lây lan nhanh, lại chưa có vaccine cũng như thuốc đặc trị virus Ebola nên không ít quốc gia tỏ ra hoang mang, lúng túng với dịch bệnh nguy hiểm này. Một số nước Tây Phi như Gabon, Senegal, Cameroon, Nam Phi và Rwanda đã ban bố lệnh cấm đi lại tới các quốc gia đang có dịch; trong khi các hãng hàng không từ Gambia, Togo và Nigeria cùng các hãng của Hàn Quốc, Asky Airlines (Chile), British Airways, Emirates… đã hoãn, hủy tất cả các chuyến bay đến các nước vùng dịch Ebola.

Trong khi đó, dịch Ebola dù rất nguy hiểm song có thể kiểm soát và khống chế. Trước hết, virus Ebola giống như virus HIV, chỉ lây qua đường máu hoặc dịch nhầy cơ thể nên nếu người dân hiểu biết, trong khi cơ quan y tế khoanh vùng, dập dịch thì hoàn toàn có thể kiểm soát được dịch Ebola. Giữa lúc dịch bệnh đang hoành hành cũng đã xuất hiện những tín hiệu đáng mừng trong cuộc chiến chống dịch. Trong đó, nổi bật là việc Mỹ đã thử nghiệm thành công thuốc siRNA chữa bệnh Ebola trên khỉ.

Chính vì thế, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tin tưởng, cộng đồng quốc tế hoàn toàn có thể đối phó, dập tắt dịch bệnh Ebola và dự kiến sẽ tổ chức một hội nghị tham vấn về các liệu pháp, vaccine chữa trị bệnh Ebola tại trụ sở của WHO ở Geneva (Thụy Sĩ) từ ngày 4 đến 5-9 tới.