SEA Games 31 ngày 8-5: Đoàn Việt Nam có 2 huy chương đầu tiên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cuối giờ chiều nay 8-5, cặp VĐV nhảy cầu Nguyễn Tùng Dương - Phương Thế Anh mang về tấm huy chương Bạc đầu tiên cho đoàn Việt Nam, cũng là tấm huy chương thứ hai trong ngày hôm nay.

Ngay sau khi Ngô Phương Anh giành huy chương Đồng nội dung đơn nữ cầu mềm 1 mét, hai đồng đội của cô ở đội tuyển nảy cầu là Nguyễn Tùng Dương - Phương Thế Anh bước vào chung kết đôi nam cầu mềm 3 mét.

Do Singapore xin rút phút chót nên nội dung này chỉ còn cặp VĐV của Việt Nam và Malaysia tranh tài.

Cặp Tùng Dương - Thế Anh trong bài thi chung kết

Cặp Tùng Dương - Thế Anh trong bài thi chung kết

Tùng Dương và Thế Anh giành huy chương Bạc chung cuộc

Tùng Dương và Thế Anh giành huy chương Bạc chung cuộc

Cặp VĐV Chew YYI Wei - Ooi Tze Liang của Malaysia giành huy chương Vàng

Cặp VĐV Chew YYI Wei - Ooi Tze Liang của Malaysia giành huy chương Vàng

Trải qua 6 lần nhảy, cặp VĐV Chew YYI Wei - Ooi Tze Liang thể hiện sự vượt trội khi đăng ký mức độ khó cao hơn và giành huy chương Vàng thuyết phục. Bộ đội Tùng Dương - Thế Anh của Việt Nam giành huy chương Bạc.

Như vậy kết thúc ngày thi đấu 8-5, đoàn Malaysia giành trọn 2 huy chương Vàng môn nhảy cầu, qua đó tạm vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31. Chủ nhà Việt Nam có 1 huy chương Bạc, 1 huy chương Đồng đều của môn nhảy cầu.

Ngày 10-5, một loạt môn thế mạnh của Việt Nam thi đấu chung kết với hi vọng giành những tấm huy chương Vàng đầu tiên cho đoàn.

Cụ thể, chiều 10-5 diễn ra chung kết các hạng cân 81kg, 90kg (nam) và 48kg, 52 kg (nữ) môn kurash, trong khi môn pencak silat sẽ thi chung kết 3 nội dung biểu diễn gồm đồng đội nam, đồng đội nữ và đôi nam.