Để lại dấu ấn đẹp khi đăng cai SEA Games 31

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
ANTD.VN - Là địa phương đăng cai lễ khai mạc, bế mạc cùng 18 trên tổng số 40 môn thi của SEA Games 31, Hà Nội đã nỗ lực hoàn tất khối lượng khổng lồ các mảng việc liên quan, chung sức cùng các đơn vị tổ chức thành công đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á.

SEA Games 31 diễn ra từ ngày 12 đến 23-5 tại 12 tỉnh, thành phố, trong đó Thủ đô Hà Nội là địa phương trọng điểm. Theo ông Đỗ Đình Hồng - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao (VH-TT) Hà Nội, Phó trưởng Ban Thường trực Ban tổ chức SEA Games 31 thành phố Hà Nội, đến thời điểm này công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất đã cơ bản hoàn thành. Hà Nội sẵn sàng tiếp đón, phục vụ các đoàn vận động viên, du khách quốc tế đến với “trái tim” của đại hội.

Sân vận động quốc gia Mỹ Đình đã hoàn tất cải tạo, phục vụ lễ khai mạc và môn điền kinh, bóng đá SEA Games 31

Sân vận động quốc gia Mỹ Đình đã hoàn tất cải tạo, phục vụ lễ khai mạc và môn điền kinh, bóng đá SEA Games 31

Tất cả hướng về SEA Games

Trên nền tảng cơ sở vật chất sẵn có từ SEA Games 22 cùng kinh nghiệm tổ chức thành công các sự kiện quốc tế tới, Hà Nội được tín nhiệm giao đăng cai tổ chức lễ khai mạc, lễ bế mạc, cùng 18 môn thi, bao gồm nhiều môn hấp dẫn như bóng đá nam (các trận tranh huy chương), điền kinh, bơi, cử tạ, đấu kiếm, cầu lông, bóng bàn… Để chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ thi đấu, Ban tổ chức SEA Games 31 thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Sở VH-TT, UBND các quận, huyện quản lý công trình thi đấu phục vụ SEA Games 31 của thành phố chủ động phối hợp với các đơn vị chuyên môn của Tổng cục Thể dục thể thao hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng việc thi công, lắp đặt các trang thiết bị phục vụ thi đấu đạt chuẩn.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Hà Nội đã lên các phương án, kịch bản phòng chống dịch chi tiết để bảo đảm an toàn tối đa cho đại hội. Ngành y tế Thủ đô đã chỉ đạo 15 bệnh viện thường trực đáp ứng y tế và 18 trung tâm y tế ứng trực phòng chống dịch Covid-19 tại các khách sạn, địa điểm thi đấu; giám sát chặt chẽ công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm tại nơi ăn, ở của các vận động viên, đại biểu khách mời; sẵn sàng xử lý cấp cứu trong các tình huống tại các điểm thi đấu.

Sân điền kinh hoàn thiện lắp đặt trang thiết bị hiện đại, sẵn sàng phục vụ các cuộc tranh tài SEA Games 31

Sân điền kinh hoàn thiện lắp đặt trang thiết bị hiện đại, sẵn sàng phục vụ các cuộc tranh tài SEA Games 31

Xác định SEA Games 31 không chỉ là sự kiện thể thao mà còn là dịp để quảng bá văn hóa, con người Hà Nội nói riêng, đất nước Việt Nam nói chung và là cơ hội để kích cầu du lịch trong tình hình mới, ngành du lịch Thủ đô đã tích cực chuẩn bị, sẵn sàng đón và phục vụ lượng lớn khách quốc tế. Theo đó, Sở Du lịch Hà Nội đã giới thiệu 14 khách sạn 4 - 5 sao với khoảng 3.000 phòng phục vụ các đoàn đại biểu, vận động viên, phóng viên quốc tế; 62 khách sạn 3 - 5 sao tương đương 7.355 phòng và gần 500 khách sạn 1 - 2 sao với trên 11.000 phòng sẵn sàng phục vụ khách du lịch tới Hà Nội trong dịp SEA Games 31.

Miễn phí vé xem điền kinh, bơi, cầu lông…

Ngoại trừ lễ khai mạc, lễ bế mạc và 2 trận tranh huy chương môn bóng đá nam, Hà Nội chủ trương mở cửa miễn phí, đón người dân trong và ngoài nước tới thưởng thức, cổ vũ các môn thi do địa phương đăng cai gồm điền kinh, bơi, nhảy cầu, thể dục dụng cụ, thể dục nghệ thuật, aerobic, bắn súng, bắn đĩa bay, bắn cung, cử tạ, judo, taekwondo, wushu, vật, đấu kiếm, cầu lông, cầu mây, quần vợt, bóng rổ, bóng bàn, billards & snocker, golf, bi sắt, kurash, vovinam, thể hình, lặn, khiêu vũ thể thao. Đây là cơ hội để người hâm mộ được chứng kiến trực tiếp những màn tranh tài đỉnh cao Đông Nam Á.

Cùng với đó, Sở Du lịch Hà Nội cùng nhiều địa phương, đơn vị, doanh nghiệp du lịch đã xây dựng, ra mắt nhiều sản phẩm du lịch mới, mang đặc trưng của Hà Nội sẵn sàng để tiếp đón khách quốc tế. Ngoài những tour mới vừa ra mắt để quảng bá trước thềm SEA Games 31, trong thời gian diễn ra Đại hội thể thao Đông Nam Á, rất nhiều hoạt động, sự kiện quảng bá du lịch đồng loạt tổ chức ở khu vực nội thành và ngoại thành, nhằm giúp các đoàn, du khách có cơ hội tìm hiểu, trải nghiệm các giá trị văn hóa, giải trí của Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Vị thế và trách nhiệm “lá cờ đầu” thể thao nước nhà

SEA Games 31 tổ chức trên sân nhà không chỉ là trách nhiệm, cơ hội mà còn là dịp để thể thao Thủ đô khẳng định vị thế lá cờ đầu của thể thao nước nhà. Tại đại hội năm nay, Hà Nội đóng góp 274 trong tổng số 951 vận động viên đoàn thể thao Việt Nam, phấn đấu góp 40 Huy chương Vàng giúp chủ nhà hoàn thành chỉ tiêu 140 Huy chương Vàng, xếp ngôi nhất toàn đoàn. Đây là chỉ tiêu đầy thách thức trong bối cảnh Việt Nam chủ động tổ chức toàn bộ các môn thi thuộc hệ thống thi đấu Olympic, ASIAD, đề cao tính công tâm, sòng phẳng trong mỗi cuộc tranh tài, hướng tới mục tiêu phát triển thể thao khu vực, vì một “Đông Nam Á mạnh mẽ hơn”.

Bùi Thu Thảo cùng các vận động viên của Hà Nội đặt mục tiêu góp 40 Huy chương Vàng cho đoàn Việt Nam tại SEA Games 31

Bùi Thu Thảo cùng các vận động viên của Hà Nội đặt mục tiêu góp 40 Huy chương Vàng cho đoàn Việt Nam tại SEA Games 31

Trong hơn 1 năm qua, dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, không được tập huấn và thi đấu ở nước ngoài, nhưng các vận động viên của Hà Nội đều tích cực tập luyện, phấn đấu đạt thành tích cao nhất tại đại hội. Sở VH-TT Hà Nội yêu cầu Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tạo điều kiện tối đa về cơ sở vật chất, nơi ăn, ở, sinh hoạt, tập luyện cho các huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển quốc gia đang tập luyện tại trung tâm. Thể thao Hà Nội đã và đang gắng sức để Đoàn thể thao Việt Nam đạt thành tích chuyên môn tốt nhất tại SEA Games 31, góp phần vào một kỳ đại hội thành công, trọn vẹn.

Lửa thiêng Đại hội thể thao đã về tới Mỹ Đình

Vô địch 3 kỳ SEA Games liên tiếp, kiếm thủ Nguyễn Thành An dẫn đầu đoàn rước lửa thiêng về lưu tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình

Vô địch 3 kỳ SEA Games liên tiếp, kiếm thủ Nguyễn Thành An dẫn đầu đoàn rước lửa thiêng về lưu tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình

Đúng 19h ngày 6-5, ngọn lửa thiêng được 11 vận động viên tiêu biểu của thể thao Hà Nội rước từ Bảo tàng Hồ Chí Minh đã về tới sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Ngọn lửa được châm vào đèn lưu lửa tại Phòng thờ Bác Hồ, lưu giữ tại đây trước khi thắp sáng đài lửa trong suốt thời gian chính thức của SEA Games 31, từ 12-5 đến 23-5.