Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5: Dự báo tàu xe "căng", vé máy bay tăng "sốc"

ANTD.VN - Kỳ nghỉ lễ Ngày Giải phóng miền Nam 30-4 và Ngày Quốc tế Lao động 1-5 năm nay do có 4 ngày nghỉ liên tiếp, lại cũng bắt đầu vào hè nên dự báo lượng người đi du lịch sẽ đông đúc. Theo đó, tàu xe sẽ được dự báo khá căng thẳng, trong khi vé máy bay tăng “sốc”.

Giá vé máy bay tăng mạnh trên nhiều chặng “nóng” dịp 30-4

Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội dự báo, kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài 4 ngày nên nhu cầu đi lại của hành khách tăng đột biến và đặc biệt là các tuyến ngắn, có điểm du lịch. Ở phía Bắc, từ Hà Nội đi Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Thái Bình, Nam Định, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên... sẽ là những tuyến “nóng” trong dịp này.

Tàu, xe chặng ngắn căng thẳng

 Dự đoán trước tình hình căng thẳng này, ông Nguyễn Anh Toàn, Giám đốc Công ty Bến xe Hà Nội cho biết, công ty đã lên kế hoạch tăng cường hơn 400 chuyến trong 2 ngày 28 và 29-4. Nếu nhu cầu vẫn tăng, công ty sẽ chỉ đạo các bến xe điều chuyển các xe hợp đồng đã ký kết đến bến giải tỏa khách với mục tiêu là không để khách đến bến không có xe đi. 

Cụ thể, tại Bến xe Giáp Bát, đơn vị sẽ tăng cường khoảng 200 lượt xe tập trung vào tuyến Thanh Hóa, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình. Tại bến Gia Lâm, ngoài các chuyến hàng ngày, sẽ tăng cường 55 lượt chuyến tập trung vào tuyến Hải Phòng, Quảng Ninh. Tại Bến xe Mỹ Đình sẽ tăng cường thêm khoảng 155 lượt tuyến tập trung vào các tỉnh Phú Thọ, Cẩm Phả, Bãi Cháy, Cao Bằng, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái…

Theo dự báo của Công ty Bến xe Hà Nội, rất ít có khả năng vận tải khách liên tỉnh sẽ tăng giá phụ thu trong đợt này. “Kỳ nghỉ lễ kéo dài nhưng người dân đi lại cũng chỉ tập trung đông trong 1-2 ngày, vậy nên doanh nghiệp cũng ngại đề xuất và làm thủ tục xin tăng phụ thu chiều rỗng. Hơn nữa, giá xăng dầu từ đầu năm tới nay cũng khá ổn định nên khó có khả năng doanh nghiệp xin tăng. Đến thời điểm này (14-4), công ty chưa tiếp nhận thông báo tăng giá vé dịp nghỉ lễ 30-4 của doanh nghiệp nào”, ông Nguyễn Anh Toàn thông tin.

Tuy vậy, theo nhìn nhận, khả năng cũng sẽ xảy ra tình trạng “căng” trên một số chặng, cao điểm trong ngày nghỉ đầu tiên và ngày người dân trở lại Thủ đô. Thậm chí, tình  trạng nhồi nhét, chở người quá số ghế so với quy định, chặt chém giá vé chắc chắn sẽ diễn ra, dù không phổ biến.

Tương tự, để kích thích hành khách đi lại bằng tàu hỏa, ngành đường sắt cũng tăng tải, và đặc biệt là giảm giá vé cho hành khách mua vé sớm, cụ thể có chặng giảm tới 40%. Theo đó, đại diện Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội cho biết, dịp nghỉ lễ này, công ty tổ chức chạy thêm các tàu khách từ ngày 27-4 đến 2-5 trên các tuyến sau với khoảng 16.000 vé: Tuyến Hà Nội - Vinh gồm 14 đoàn tàu tương đương 7.600 vé; tuyến Hà Nội - Đồng Hới gồm 9 đoàn tàu tương đương 4.500 vé; tuyến Hà Nội - Đà Nẵng gồm 4 đoàn tàu tương đương 1.900 vé; tuyến Hà Nội - Lào Cai gồm 4 đoàn tàu tương đương 1.500 vé. 

Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội đánh giá, dịp nghỉ lễ 30-4 năm nay lượng người dân đi tàu tăng hơn so với cùng kỳ năm 2016. Đến hết ngày 14-4, vào những ngày cao điểm trên, những chặng “nóng” chỉ còn một ít vé ngồi, như ngày 28-4 chiều Hà Nội đi các điểm du lịch khu vực miền Trung gần như đã kín ghế. Một số chặng “nóng” đầy khách chiều đi và chiều về như Hà Nội - Vinh (Nghệ An), Hà Nội - Quảng Bình, Hà Nội - Huế… 

Giá vé máy bay tăng “sốc” 

Trong khi đó, vé máy bay trong dịp nghỉ lễ này đang tăng giá “sốc” trên nhiều chặng bay. Gần như đã không còn ranh giới giữa hàng không giá rẻ và hàng không thường trong dịp nghỉ lễ này, nhiều chặng bay giá vé tăng gấp đôi so với ngày thường, dù các hãng đều tăng tải.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết, trong giai đoạn cao điểm từ 27-4 đến 3-5, hãng tăng thêm 175 chuyến bay một chiều trên 8 đường bay nội địa. Tổng tải cung ứng trong giai đoạn này đạt trên 180.000 ghế, tăng gần 25% so thường lệ và 15% so cùng kỳ, tập trung chủ yếu trên các đường bay giữa Hà Nội/TP.HCM đi các điểm du lịch như Đà Nẵng/Nha Trang/Phú Quốc, trong đó đường bay tăng thêm nhiều nhất là Hà Nội/TP.HCM - Đà Nẵng với hơn 100 chuyến; Hà Nội/TP.HCM - Phú Quốc 40 chuyến; Hà Nội/ TP.HCM - Nha Trang 18 chuyến.

“Công ty đã lên kế hoạch tăng cường hơn 400 chuyến trong 2 ngày 28 và 29-4. Nếu nhu cầu vẫn tăng, công ty sẽ chỉ đạo các bến xe điều chuyển các xe hợp đồng đã ký kết đến bến giải tỏa khách với mục tiêu là không để khách đến bến không có xe đi”. 

Ông Nguyễn Anh Toàn, Giám đốc Công ty Bến xe Hà Nội

Theo tìm hiểu, vé máy bay của Vietnam Airlines từ Hà Nội - Phú Quốc ngày thường chỉ trong khoảng 2 triệu đồng/vé/lượt, nhưng đợt cao điểm nghỉ lễ này đã tăng gấp đôi. Cụ thể như, trong ngày 28-4 có giá 3,450 triệu đồng/lượt, ngày 29-4 đã hết chỗ, chỉ có một chuyến duy nhất vào lúc 20h40.

Chiều về Phú Quốc - Hà Nội ngày 2-5 có mức giá 3,450 triệu đồng/vé, sau lễ ngày 3-5 chỉ còn 1,950 triệu đồng/lượt. Còn Vietjet Air chiều đi Hà Nội - Phú Quốc ngày 28 và 29-4 có mức giá 4,050 triệu  đồng/vé/lượt, bay về vào ngày 2-5 cũng với mức giá tương đương.

Tương tự, vé máy bay Hà Nội - Nha Trang dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 cũng tăng mạnh. Cụ thể, đường bay Hà Nội - Nha Trang giá vé Vietjet Air chiều đi ngày 28 và 29-4 và chiều về ngày 2-5 dao động từ 2,7-2,9 triệu đồng/lượt/vé. Vietnam Airlines vé chiều đi Hà Nội - Nha Trang ngày 28-4 có mức giá hơn 2 triệu đồng và ngày 29-4 đã hết vé. Chiều về Nha Trang - Hà Nội ngày 2-5 vé của Vietnam Airlines giá 3,450 triệu đồng.

Các điểm vui chơi, giải trí đông đúc

Dự báo, một số điểm du lịch ven biển như Phú Quốc, Nha Trang, Quảng Bình, Đà Nẵng… sẽ là những điểm đông nghẹt khách trong dịp nghỉ lễ. Hầu hết các tour du lịch trong nước và đi nước ngoài ngắn ngày trong dịp nghỉ lễ 30-4 năm nay đã được lấp đầy. Song, theo gợi ý của một số công ty lữ hành cũng như các “phượt thủ”, nếu không thích quá đông đúc cũng như bị đắt đỏ, du khách hoàn toàn có thể tìm đến một số địa điểm như Phú Yên với nhiều địa điểm tham quan như núi Nhạn, Gành đá Đĩa, Vũng Rô, Hải Đăng; đảo ngọc Cô Tô (Quảng Ninh) vẫn còn khá hoang sơ, Cát Bà (Hải Phòng), hoặc những vùng cao nguyên với không khí mát mẻ như Mộc Châu (Sơn La), Hà Giang… 

Còn nếu muốn nghỉ ngơi tại Hà Nội cũng có nhiều lựa chọn khá thú vị. Gần có thể là: công viên Hồ Tây, công viên Thiên Đường Bảo Sơn, thảo nguyên hoa Long Biên, thung lũng hoa hồ Tây, bãi đá sông Hồng, công viên Thủ Lệ, làng gốm cổ Bát Tràng... Xa hơn có thể là khu du lịch Khoang Xanh, Ao Vua, Thiên Sơn - Suối Ngà, Đầm Long - Bằng Tạ (huyện Ba Vì), làng cổ Đường Lâm (thị xã Sơn Tây), núi Hàm Lợn, hồ Đồng Quan (huyện Sóc Sơn)... Dự báo lượng khách dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 có thể rất đông, các khu du lịch, điểm vui chơi đang tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực, tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí. 

Để phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân Thủ đô cũng như du khách các tỉnh, thành khác về Hà Nội, từ ngày 15-4, Công viên Hồ Tây sẽ mở cửa Công viên nước với chủ đề Sắc màu mùa hạ 2017. Trong ngày mở cửa, Công viên Hồ Tây có  nhiều chương trình hấp dẫn, giảm giá vé, bốc thăm trúng thưởng cho khách hàng. Bên cạnh đó, nơi này cũng diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc, mới lạ như biểu diễn đường phố, trình diễn áo tắm, biểu diễn ca múa nhạc... Dự kiến, dịp lễ 30-4 và 1-5, khi thời tiết bắt đầu nắng nóng, lượng người đổ về Công viên nước sẽ rất đông, do vậy, công ty đã chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện đón tiếp. 

Còn tại Thiên đường Bảo Sơn dịp nghỉ lễ sắp tới sẽ diễn ra chương trình Hawaii Party đầy màu sắc. Du khách đến công viên dịp này không chỉ được trải nghiệm các trò chơi mà còn được trải nghiệm miễn phí ở khu vực công viên nước, thưởng thức các vũ điệu Hawaii đầy mê hoặc, tham gia carnival … Hawaii Party diễn ra ở 3 khu vực chính: “Vịnh xanh nhiệt đới”, “Giấc mơ thần tiên” và “Tiệc biển tại lâu đài tình ái”…