Diễn tập quân sự không ảnh hưởng đến đoàn tụ gia đình 2 miền Triều Tiên

ANTĐ - Ngày 14-2, Hàn Quốc và Triều Tiên đã nhất trí tổ chức các cuộc đoàn tụ các gia đình ly tán trong chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 theo đúng kế hoạch vào cuối tháng này, một thỏa thuận có thể giúp cải thiện các mối quan hệ liên Triều sau nhiều tháng căng thẳng.

Theo trưởng phái đoàn Hàn Quốc Kim Kyou-hyun, tại cuộc đàm phán cấp cao liên Triều vòng hai tại làng biên giới Bàn Môn Điếm, hai miền cũng đồng ý chấm dứt đưa ra những tuyên bố mang tính chỉ trích và vu khống lẫn nhau nhằm tăng cường niềm tin.

Ông cho biết thêm rằng, hai nước cam kết tiếp tục tham vấn nhau về các lợi ích chung để cùng nỗ lực cải thiện quan hệ hai miền và đồng ý tổ chức một cuộc đối thoại cấp cao tiếp theo trong thời gian tới.

Theo thỏa thuận đạt được, hai miền Triều Tiên sẽ tổ chức các cuộc đoàn tụ gia đình cho khoảng 200 người Hàn Quốc sang khu nghỉ mát Núi Kumgang của Triều Tiên để gặp lại người thân bị chia cắt từ hơn 60 năm trước.

Trước đó, ngày 12-2, hai phái đoàn Hàn Quốc và Triều Tiên đã tiến hành cuộc đàm phán cấp cao đầu tiên trong 7 năm qua giữa nhưng không đạt được tiến triển cụ thể nào.

Diễn tập quân sự không ảnh hưởng đến đoàn tụ gia đình 2 miền Triều Tiên ảnh 1

Ông Kim Kyou-hyun (phải) và trưởng đoàn Triều Tiên Won Tong-yon

Tại vòng đàm phán đầu tiên, phía Triều Tiên yêu cầu Hàn Quốc hoãn cuộc diễn tập chung với Mỹ tới khi kết thúc cuộc đoàn tụ gia đình ly tán, vì cho rằng những cuộc tập trận này là sự chuẩn bị cho chiến tranh xâm lược. Tuy nhiên, phía Hàn Quốc đã từ chối, cho rằng cuộc đoàn tụ gia đình ly tán đơn thuần là vấn đề nhân đạo và không nên gắn với vấn đề quân sự.

Hàn Quốc cũng khẳng định cuộc diễn tập Giải pháp then chốt/Đại bàng non (Key Resolve/Foal Eagle) dự kiến diễn ra từ ngày 24-2 đến 18-4 tới là diễn tập thường niên và phía Triều Tiên đã được báo trước về lịch trình của cuộc diễn tập.

Hôm 13-2, Ngoại trưởng Mỹ trong khi đang ở thăm Hàn Quốc cũng cho rằng không có lý do hợp pháp nào cho việc ràng buộc các cuộc diễn tập quân sự với đoàn tụ gia đình.