Điện Kremlin: ‘Không nước nào có thể miễn nhiễm với mối đe dọa khủng bố’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  “Không quốc gia nào có thể miễn nhiễm với mối đe dọa khủng bố”, đó là câu trả lời của Người phát ngôn Điện Kremlin khi được hỏi liệu các cơ quan an ninh Nga có thất bại trong việc ngăn chặn cuộc tấn công khủng bố vào nhà hát Crocus City Hall hay không.
Theo Người phát ngôn Điện Kremlin, không quốc gia nào có thể hoàn toàn miễn nhiễm với mối đe dọa khủng bố

Theo Người phát ngôn Điện Kremlin, không quốc gia nào có thể hoàn toàn miễn nhiễm với mối đe dọa khủng bố

Ít nhất 137 người thiệt mạng và 182 người bị thương khi 4 kẻ khủng bố xông vào nhà hát Crocus City Hall ở ngoại ô Matxcơva hôm 22-3. Đây là vụ tấn công khủng bố tồi tệ nhất ở Nga trong 2 thập kỷ.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 25-3 cho biết, Nga hiện chưa có bình luận nào về tuyên bố nhận trách nhiệm của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) cho vụ tấn công.

“Cuộc điều tra đang được tiến hành. Cho đến nay, không có kịch bản nào được đưa ra”, ông Dmitry Peskov nói.

Khi được hỏi liệu một cuộc tấn công đẫm máu như vậy diễn ra ngay ngoại ô Thủ đô của Nga có phải là một thất bại của các cơ quan an ninh hay không, ông Peskov cho biết: “Thật không may, thế giới của chúng ta cho thấy rằng không thành phố nào, không quốc gia nào có thể hoàn toàn miễn nhiễm khỏi mối đe dọa khủng bố”.

Theo Người phát ngôn Điện Kremlin, lực lượng đặc nhiệm đã làm việc không mệt mỏi để bảo vệ nước Nga.

Mỹ cho biết, 2 tuần trước, họ đã cảnh báo Nga về khả năng xảy ra một cuộc tấn công ở Matxcơva. Từ tin tình báo Đại sứ quán Mỹ ở Matxcơva đưa ra cảnh báo rằng “những kẻ cực đoan” đang có kế hoạch tấn công.

Khi được hỏi liệu các cơ quan an ninh Nga có cần sự hỗ trợ từ phương Tây hay không, ông Peskov nói: “Các cơ quan đặc biệt của chúng tôi đang hoạt động độc lập, hiện tại không có bất kỳ sự trợ giúp nào”.

Người phát ngôn Điện Kremlin Peskov từ chối bình luận về thông tin tình báo nói trên. Tuy nhiên, ông nói rằng, cuộc chiến chống khủng bố là một quá trình đang diễn ra đòi hỏi sự hợp tác quốc tế toàn diện. Và sau vụ tấn công khủng bố ở Nga, các nguyên thủ quốc gia khác đã thăm hỏi và đề xuất cải thiện nỗ lực quốc tế để chống khủng bố.