Pháp nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chính phủ Pháp nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất sau vụ xả súng kinh hoàng tại nhà hát Crocus City Hall ở ngoại ô Matxcơva (Nga) tối 22-3-2024.
Binh sĩ Pháp tuần tra tại tháp Eiffel hồi năm 2015

Binh sĩ Pháp tuần tra tại tháp Eiffel hồi năm 2015

Thông tin nêu trên được Thủ tướng Pháp Gabriel Attal cho biết hôm 24-3 sau cuộc họp với Tổng thống Emmanuel Macron và các quan chức an ninh, quốc phòng.

Trong 1 bài đăng trên mạng xã hội X, ông Attal cho hay, quyết định này được đưa ra “trong bối cảnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhận trách nhiệm về vụ tấn công và các mối đe dọa đè nặng lên đất nước chúng tôi”.

Pháp nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất vài tháng trước khi Paris đăng cai Thế vận hội Olympic 2024.

Hệ thống cảnh báo khủng bố của Pháp có 3 cấp độ và cấp độ cao nhất thường được kích hoạt sau khi xảy ra 1 cuộc tấn công ở Pháp hoặc ở nước ngoài, hoặc có mối đe dọa cận kề.

Ở mức này, Chính phủ Pháp được phép thực hiện các biện pháp an ninh bao gồm tăng cường lực lượng vũ trang tuần tra ở những nơi công cộng như nhà ga, sân bay và các địa điểm tôn giáo.