U23 Việt Nam nhận "doping tiền thưởng", bổ sung nhân sự trước vòng chung kết châu Á

ANTD.VN - Ngoài 5.000 USD phần thưởng đội đoạt giải ba của ban tổ chức M-150 Cup, thầy trò HLV Park Hang-seo còn nhận 300 triệu đồng tiền thưởng từ LĐBĐ Việt Nam.

Thi đấu 3 trận, thắng hai thua 1 và đặc biệt là chiến thắng trước chủ nhà U23 Thái Lan trong trận tranh huy chương đồng, có thể xem là một giải đấu thành công với U23 Việt Nam sau 10 ngày làm việc cùng tân HLV trưởng Park Hang-seo.

Ngoài 5.000 USD của ban tổ chức M-150 Cup, thầy trò HLV Park Hang-seo còn nhận 300 triệu đồng tiền thưởng từ LĐBĐ Việt Nam cho thành tích kể trên, như một cách động viên tinh thần toàn đội trước vòng chung kết U23 châu Á 2018 sẽ diễn ra sau đây 20 ngày.

U23 Việt Nam sẽ tập luyện trở lại từ ngày 18-12, chuẩn bị giao hữu với CLB Ulsan Huyndai

Trở về Việt Nam tối 16-12, U23 Việt Nam được nghỉ trọn ngày 17-12 để nghỉ ngơi và dự kiến tập luyện trở lại vào ngày 18-12, chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với CLB Ulsan Huyndai (Hàn Quốc) trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội) ngày 21-12.

Phòng các ĐTQG - LĐBĐ Việt Nam cho biết khi tập trung trở lại, U23 Việt Nam sẽ có bổ sung lực lượng.

Trước đó HLV Park Hang-seo đã triệu tập 35 cầu thủ, sau đó loại dần còn 27 cầu thủ mang sang Thái Lan dự M-150 Cup và sử dụng tổng cộng 21/27 cầu thủ trong 3 trận đấu tại giải.

HLV Park Hang-seo sẽ triệu tập bổ sung, tiếp tục rèn quân và chốt danh sách 23 tuyển thủ chính thức dự vòng chung kết U23 châu Á 2018

Dự kiến trong lần triệu tập bổ sung này, nhiều khả năng nhóm cầu thủ bị loại (vì chấn thương) như Đông Triều, Thanh Thịnh, Minh Long, Tuấn Anh, Minh Vương... sẽ được gọi trở lại. Bên cạnh đó có thể thêm một số gương mặt thi đấu tốt tại giải U21 Quốc gia (đã kết thúc) và giải U21 Quốc tế đang diễn ra tại Cần Thơ.

Sau trận giao hữu với CLB Ulsan Huyndai, U23 Việt Nam tiếp tục tập luyện để chọn lọc lấy 23 tuyển thủ chính thức, ngày 2-1-2018 lên đường sang Trung Quốc dự vòng chung kết U23 châu Á và tiếp tục có thêm một trận đấu chạy đà nữa gặp U23 Palestine vào ngày 4-1-2018. 

Tại vòng chung kết U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam nằm ở bảng D và lần lượt gặp Hàn Quốc (11-1), Australia (14-1) và Syria (17-1).