“Địa chấn” liên tiếp tại giải Pháp mở rộng

ANTĐ - Đúng như những dự đoán ban đầu, giải đơn nữ của Pháp mở rộng tiếp tục có thêm những cơn “địa chấn”. Sau Agnieszka Radwanska (hạt giống số 14), Venus Williams (cựu số 1 thế giới), đến lượt hạt giống số 3 Simona Halep trở thành nạn nhân mới nhất tại Roland Garros.

Halep - á quân hồi năm ngoái, bất ngờ bị Mirjana Lucic-Baroni của Croatia đánh bại với tỷ số 7-5, 6-1. Trận đấu chỉ căng thẳng đôi chút ở séc đầu tiên trước lúc tay vợt Romania sụp đổ tại séc thứ hai, khi cô chỉ có được 5 điểm winner trước đối thủ chỉ xếp hạng 70 thế giới.  Vượt qua Halep, Lucic-Baroni sẽ gặp hạt giống số 29 người Pháp, Alize Cornet ở vòng đấu tới. 

Tại giải đơn nam, Roger Federer và Kei Nishikori không gặp khó khăn nào để ghi tên vào vòng 3 của Roland Garros năm nay. Lo lắng về an ninh không ảnh hưởng tới tinh thần cũng như lối chơi của “Tàu tốc hành” người Thụy Sỹ, tay vợt đánh bại Marcel Granollers 6-2, 7-6 (1), 6-3 trên sân Suzanne Lenglen. Dù vậy, hành trình hướng tới danh hiệu Grand Slam lần thứ 18 của Federer tại Pháp mở rộng hứa hẹn đầy chông gai.

Tại Grand Slam thứ hai trong năm, Federer có thể phải gặp Rafael Nadal - người giữ kỷ lục 9 lần vô địch. Ở các trận đấu đáng chú ý khác, ĐKVĐ Maria Sharapova dễ dàng vượt qua Vitalia Diatchenko với tỷ số 6-3, 6-1, trong khi nhà vô địch Australia mở rộng năm ngoái Stanislas Wawrinka đánh bại Dusan Lajovic (6-3, 6-4, 5-7, 6-3).