“Dệt” giấc mơ Anh

(ANTĐ) - Roy Hodgson sẽ đưa Liverpool giành chức vô địch Premier League (?) Câu trả lời: Ngày 22-05. Nhưng ngay từ bây giờ có thể khẳng định, Hodgson đã thành công lớn trong 2 việc là thu phục lòng quân và tạo cho người hâm mộ Merseyside những hy vọng mới.

“Dệt” giấc mơ Anh

(ANTĐ) - Roy Hodgson sẽ đưa Liverpool giành chức vô địch Premier League (?) Câu trả lời: Ngày 22-05. Nhưng ngay từ bây giờ có thể khẳng định, Hodgson đã thành công lớn trong 2 việc là thu phục lòng quân và tạo cho người hâm mộ Merseyside những hy vọng mới.

“Cách mạng Anh”

Roy Hodgson tiếp quản Liverpool từ người tiền nhiệm Rafael Benitez trong bộn bề khó khăn. Benayoun, Insua, Aurelio đã ra đi, Mascherano tỏ rõ thái độ muốn sang Inter Milan theo ông thầy cũ Rafael Benitez. Thậm chí, 2 trụ cột không thể thay thế là Steven Gerrard và Fernando Torres cũng hoang mang trước lời mời chào từ các đội bóng lớn hay cũng có thể hiểu là vì chán nản với thành tích nghèo nàn của CLB bao năm qua.

Nhưng rồi những khó khăn ở Anfield đã được Hodgson giải quyết êm thấm theo từng bước một. Việc Joe Cole - một ngôi sao lớn quyết chia tay Chelsea để đến Anfield với lý do: “Liverpool là đội bóng lớn nhất thế giới” không chỉ khiến người ngoài cuộc nhìn lại về tầm vóc của Liverpool, mà ngay cả những người trong cuộc như Torres hay Gerrard cũng đã “bịt tai” trước những lời ong tiếng ve và đưa ra cam kết gắn bó lâu dài với The Kop.

Với 2 sự bổ sung Joe Cole và Jovanovic, các nhà chuyên môn cho rằng, đội hình chính của Liverpool có thể cạnh tranh sòng phẳng với bất kỳ đội bóng nào khác trên thế giới. Song, sự ra đi của Benayoun, Insua, Aurelio và sắp tới là Riera khiến lực lượng của Liverpool trở nên quá mỏng. Vậy nên, để có thể cán đích trong cuộc đua đường dài như Premier League, Hodgson thừa nhận Liverpool cần được chi viện thêm một số cầu thủ chất lượng nữa.

Nhân vật mà Hodgson quan tâm nhất ở thời điểm này là vị trí hậu vệ cánh trái và đã nhắm tới Wayne Bridge. Khả năng trong thương vụ Bridge là rất lớn, bởi tương lai của hậu vệ 30 tuổi người Anh đã không còn được bảo đảm ở Man City, sau khi HLV Roberto Mancini đã tậu tới 2 cầu thủ chạy cánh trái là Aleksandar Kolarov và Jerome Boateng.

Nếu thành công, hẳn người Merseyside sẽ nức lòng, bởi trong đội hình của Quỷ đỏ sẽ có tới 5 tuyển thủ quốc gia Anh là Gerrard, Joe Cole, Johnson, Carragher và Bridge. Còn nhớ khi Rafael Benitez đặt chân đến Anfield, nhà cầm quân người Tây Ban Nha này đã tạo ra một cuộc “cách mạng Tây Ban Nha” khi lần lượt mang về tới 4 cầu thủ xứ Đấu bò, trong đó có Fernando Torres.

Còn giờ đây, dường như nhà cầm quân người Anh đang muốn tạo ra một “cuộc cách mạng Anh”. Cuộc cách mạng của Hodgson không chỉ khiến người Merseyside tin tưởng và tự hào, mà ngay cả lão tướng Ryan Giggs của Man Utd cũng lên tiếng cảnh báo đồng đội về sự nguy hiểm của Liverpool trong mùa giải tới.

Mục tiêu: Vô địch Anh

Roy Hodgson từng 2 lần thất bại trong trận chung kết UEFA/Europa League vào các mùa giải 1996/1997 (Inter Milan) và 2009/2010 (Fulham). Đến Liverpool, nhà cầm quân 62 tuổi người Anh này hoàn có cơ hội chạm tay vào chiếc Cúp Europa League mà ông đã hỏng ăn 2 lần. Tuy nhiên, vì Premier League - danh hiệu được người Merseyside chờ đợi trong suốt hơn 20 năm qua, Hodgson sẵn sàng hy sinh mặt trận hạng 2 của châu Âu để tập trung toàn lực cho cuộc đua đường trường ở Đảo quốc Sương mù. Điều đó được thể hiện qua tuyên bố mới nhất của Hodgson, rằng những trụ cột của Liverpool như Torres, Gerrard hay Joe Cole sẽ không phải tham chiến ở Europa League.

Mùa giải 2008/2009, Barcelona của Pep Guardiola đi vào lịch sử bóng đá thế giới với cú ăn sáu vô tiền khoáng hậu. Mùa giải năm ngoái, Inter Milan của Jose Mourinho cũng làm cả thế giới phải thán phục với cú ăn ba Champions League, Scudetto và Coppa Italia. Nhìn vào những thành tích trên, phải chăng Hodgson đã quá cầu toàn?

Hơn ai hết Hodgson hiểu rằng, đội hình chính của Liverpool tuy mạnh và đủ sức cạnh tranh với bất cứ đội bóng nào trên thế giới, nhưng lực lượng dự phòng của Quỷ đỏ quá mỏng để có thể mạo hiểm. Hơn nữa, Hodgson vẫn nhớ rằng, cái giá phải trả cho chuyến phiêu lưu vào chung kết Europa League của Fulham do ông dẫn dắt năm ngoái là một vị trí ở… nửa cuối BXH Premier League.

Khác với Rafael Benitez, HLV luôn thúc quân đánh mọi mặt trận Cúp lớn nhỏ để được vỗ ngực xưng “Vua đấu Cúp”, Hodgson sẵn sàng hy sinh Europa League vì giấc mơ lớn Premier League. Một người thức thời như Hodgson lèo lái Liverpool thì người Merseyside có quyền mơ mộng…

Khai Nguyên