Đến lượt đội tuyển nữ Việt Nam gặp sự cố tại Malaysia

ANTD.VN - Hành lý bị thất lạc tại sân bay, xe BTC chạy lòng vòng khiến HLV trưởng lỡ cuộc họp báo... là 2 sự cố liên tiếp đến với ĐT nữ Việt Nam chỉ trong một ngày có mặt tại Malaysia, tranh HCV SEA Games 29.

Chiều 13-8, sau chuyến tập huấn Nhật Bản, đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam đã lên đường sang Malaysia tham dự SEA Games 29.

Sau 3 tiếng di chuyển, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã đặt chân xuống sân bay quốc tế Kuala Lumpur (Malaysia). Nhưng phải mất gần 2 tiếng sau, toàn đội mới có thể rời sân bay do thất lạc hành lý.

ĐT nữ Việt Nam mất 2 tiếng lưu lại sân bay Kuala Lumpur để tìm hành lý thất lạc

Trước đó, sự cố tương tự xảy ra với đội tuyển U22 Việt Nam và lãnh đội đã phải yêu cầu 2 thành viên lưu lại sân bay xử lý sự cố để các thành viên còn lại mau chóng di chuyển về khách sạn nghỉ ngơi, hồi phục.

Đen đủi chưa dừng lại khi chưa đầy một ngày sau, HLV Mai Đức Chung vì lý do khách quan đã đến trễ buổi họp báo trước khi môn bóng nữ khởi tranh.

Cụ thể sáng nay 14-8, theo kế hoạch “chốt” với BTC nước chủ nhà từ trước, đội tuyển nữ Việt Nam có buổi tập tại sân Universiti Malaysia từ 9h30-10h30. Sau khi trở về địa điểm đóng quân tại khách sạn Berjaya Times Square, thầy trò HLV Mai Đức Chung nghỉ ngơi, ăn trưa, trước khi ông Chung tham dự cuộc họp báo trước lượt trận đầu tiên của môn bóng đá nữ vào 12h cùng ngày ở khách sạn Renaissance.

HLV Mai Đức Chung trễ họp báo, Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm (bên phải) dự họp thay

Tuy nhiên, phòng ăn của BTC SEA Games 29 chỉ mở từ 11h30 nên HLV Mai Đức Chung và trợ lý phải ăn vội vàng xong bữa để kịp dự họp.

Quãng đường di chuyển từ khách sạn Berjaya Times Square chỉ khoảng 10 phút di chuyển bằng ô tô nhưng không hiểu sao lái xe của BTC sử dụng… googlemap (ứng dụng tra cứu bản đồ) đã đi mất 45 phút. Hệ lụy là HLV Mai Đức Chung tới nơi thì cuộc họp báo vừa kết thúc.

Trước đó, đội tuyển U22 Việt Nam cũng 2 lần bị trễ lịch tập do xe của BTC đi... nhầm sân, hoặc sân tập không có chìa khóa mở cửa.

Thay mặt HLV Mai Đức Chung dự họp, Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm cho biết đội tuyển nữ Việt Nam đã sẵn sàng chinh phục chức vô địch của giải.