Đến lượt CLB Kiên Giang dọa bỏ giải, V-League 2013 nguy cơ đổ vỡ

ANTĐ - Cùng thời điểm XMXT.Sài Gòn phát đi công văn xác nhận bỏ giải, CLB Kiên Giang cũng gửi công văn tới BTC V-Legue "dọa" bỏ giải.

Trưa qua 21-8, thời điểm VFF, VPF chưa nhận được xác nhận chính thức của CLB XMXT.Sài Gòn về việc rút khỏi V-League 2013, ông Phạm Ngọc Viễn - Tổng giám đốc VPF, đã vội vã đăng đàn trên một tờ báo đề cập đến việc giải quyết vấn đề phát sinh nếu XMXT.Sài Gòn bỏ giải thật.

Ông Viễn phát biểu: “Theo điều lệ giải, đội đứng thứ 12 sẽ xuống hạng. Nếu XMXT.Sài Gòn bỏ giải, thì trước mắt đội nào đạt số điểm thấp nhất (đứng thứ 11) sẽ bị xuống hạng”. Điều này đồng nghĩa CLB Kiên Giang (13 điểm, tạm đứng vị trí 11 trên BXH) sẽ có nguy cơ xuống hạng cao nhất.

Ngay trong chiều 21-8, CLB Kiên Giang đã họp khẩn, với với mục đích phản đối ý kiến trên của ông Viễn. Phía Kiên Giang cho rằng phát biểu đó là sai nguyên tắc làm việc và sai so với điều lệ giải.

Phát ngôn có phần vội vã của TGĐ VPF Phạm Ngọc Viễn khiến CLB Kiên Giang bức xúc

Đội bóng miền Tây Nam bộ đưa ra 2 lập luận:

Thứ nhất, theo điều lệ, đội xếp thứ 12 mới bị xuống hạng, trong khi XMXT.Sài Gòn bỏ giải đồng nghĩa họ không có điểm, không xếp hạng. Ngay cả khi Kiên Giang thua cả 2 trận sắp tới, đứng vị trí 11 thì cũng không thể bị đánh tụt hạng (vì điều lệ giải quy định suất xuống hạng duy nhất thuộc về đội xếp thứ... 12).

Thứ hai, theo điều lệ, nếu có đội bỏ giải, VFF và VPF phải tổ chức cuộc họp để đưa ra quyết định hợp lý. Nhưng cuộc họp chưa diễn ra, chưa có quyết định cuối cùng mà ông Viễn đã phát biểu vội vàng như thế là không phù hợp với nguyên tắc làm việc, gây hoang mang cho đội bóng và người hâm mộ Kiên Giang.

Không chỉ dùng LÝ để phân tích, CLB Kiên Giang còn thuyết phục bằng TÌNH: "CLB đã tốn hàng trăm triệu đồng để tổ chức và tham gia 2 trận đấu với CLB XMXT.Sài Gòn và giành được 3 điểm theo đúng quy định. Nếu CLB XMXT.Sài Gòn không bỏ giải thì CLB Kiên Giang vẫn còn cơ hội để trụ hạng và thi đấu tiếp 2 trận đấu cuối cùng của giải. Vì thế, nếu như BTC giải quyết định vẫn có một suất xuống hạng là không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Trong khi đội xếp thứ 4 ở hạng nhất bỗng dưng được thăng hạng mà không mất công sức nào. Điều đó là không hợp lý và thiếu công bằng với CLB Kiên Giang. Vì thế, CLB Kiên Giang kiến nghị với VFF, VPF, BTC đưa ra quyết định công bằng nhất với các CLB tham dự để tạo được sự đồng thuận của người hâm mộ và dư luận".

Cầu thủ Kiên Giang vốn đã sẵn tâm lý buông xuôi vì bị nợ tiền triền miên


Một lãnh đạo CLB Kiên Giang (giấu tên) nói thẳng: "Nếu xét thấy cuộc chơi không công bằng và VFF vẫn buộc đội chúng tôi xuống hạng, thì CLB quyết định sẽ không thi đấu ở 2 vòng đấu cuối”. 

Vị lãnh đạo này cho biết thêm, hiện đội vẫn còn nợ tiền cầu thủ và không còn kinh phí để tham dự nốt những vòng cuối V-League nên họ sẵn sàng bỏ cuộc, chấp nhận bị VFF phạt nặng nếu không cho phép họ trụ hạng. 

Ở vòng 20 vừa qua, GĐĐH Trương Thanh Hồng đã phải đi vay 250 triệu đồng để chi trả kinh phí cho chuyến làm khách trên sân Ninh Bình. Vậy nên, chuyện đội này chấp nhận nộp khoảng 100 triệu đồng tiền phạt (nếu bỏ giải giữa chừng) cũng không phải không thể xảy ra.

Phía CLB Kiên Giang tỏ ra rất cứng rắn với thông điệp sẽ bỏ giải nếu bị xử ép phải xuống hạng. Nếu Kiên Giang nối gót XMXT.Sài Gòn bỏ giải, rất có thể sẽ tạo ra phản ứng dây chuyền, khi đó V-League 2013 coi như vỡ vụn và có thể phải tạm dừng giải trong trường hợp xấu nhất.