Đề xuất tịch thu phương tiên, buộc “quái xế” lao động công ích

ANTĐ - UBND TPHCM đề xuất Chính phủ bổ sung hình thức phạt bằng cách tịch thu xe sung vào công quỹ và buộc đi lao động công ích có thời hạn đối với người có hành vi gây mất trật tự an toàn xã hội này.

Trước tình trạng thanh thiếu niên tụ tập lạng lách, đua xe máy trái phép diễn ra phổ biến, UBND TPHCM vừa kiến nghị Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Bộ GTVT nghiên cứu, đề xuất Chính phủ bổ sung hình thức phạt bằng cách tịch thu xe sung vào công quỹ và buộc đi lao động công ích có thời hạn đối với người có hành vi gây mất trật tự an toàn xã hội này.

TP cũng đề nghị Bộ Công an kiến nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 34 theo hướng tăng nặng hình thức xử lý đối với các hành vi vi phạm có mức chế tài không còn phù hợp.

UBND TP cho biết sắp tới sẽ tập trung kiểm soát và xử phạt nghiêm người điều khiển phương tiện giao thông có sử dụng rượu bia; ngăn chặn tình trạng học sinh chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe điều khiển mô tô, xe máy.