"Đề nghị ông Đoàn Nguyên Đức phát ngôn phải cẩn trọng!"

ANTĐ - Đó là phát biểu của ông Nguyễn Húp - GĐĐH CLB Quảng Nam tại Hội nghị tổng kết các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm 2015 tổ chức sáng nay (28-9). Vấn đề phát ngôn cũng là chủ đề làm "nóng" hội nghị.

Ông Nguyễn Húp - GĐĐH CLB Quảng Nam, chia sẻ câu chuyện: "Chúng tôi khi làm việc với lãnh đạo tỉnh, với nhà tài trợ gặp rất nhiều khó khăn vì phát biểu của ông Đoàn Nguyên Đức - Phó Chủ tịch tài chính VFF, trước thềm mùa giải 2015. Họ nói: "Ông Đức của HAGL nói rằng các CLB chỉ cần 15 tỷ đồng/năm là sống khỏe được ở V-League, riêng HAGL chỉ cần 12 tỷ đồng một mùa, vậy tại sao các anh đề xuất kinh phí nhiều thế". Trong khi theo tính toán và yêu cầu của BTC giải, mỗi CLB phải có đủ tối thiểu 35 tỷ đồng/mùa mới được quyền dự giải".

Đại diện đội bóng xứ Quảng nói: "Phát biểu của ông Đoàn Nguyên Đức rất lung tung, làm ảnh hưởng tới các CLB. Tôi đề nghị khi phát biểu cái gì liên quan tới vận mệnh CLB phải rất thận trọng".

"Đề nghị ông Đoàn Nguyên Đức phát ngôn phải cẩn trọng!" ảnh 1

GĐĐH CLB Quảng Nam - Nguyễn Húp không đồng tình với cách phát ngôn của ông Đoàn Nguyên Đức (ảnh nhỏ) và cho rằng phát ngôn đó ảnh hưởng xấu tới các đội bóng

Liên quan tới chuyện phát ngôn, ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tịch CLB Hải Phòng bức xúc với việc báo cáo tổng kết của BTC phê phán các lãnh đạo, thành viên đội bóng phát ngôn bừa bãi gây ảnh hưởng cho giải đấu, trong đó có Hải Phòng. "Với tư cách cổ đông VPF, tôi yêu cầu Trưởng BTC Nguyễn Minh Ngọc trích dẫn văn bản nào BTC giải đã nhắc nhở, phê bình lãnh đạo CLB Hải Phòng phát ngôn bừa bãi làm giảm uy tín của giải và nói rõ phát ngôn đó là gì", Chủ tịch CLB Hải Phòng "chất vấn".

Ông Hùng nói thêm: "Tổ chức giải đấu, vai trò của Trưởng BTC giải là rất quan trọng, trách nhiệm thế nào, làm được gì và chưa làm được gì, trách nhiệm đến đâu... Nhưng trong 17 trang báo cáo tổng kết giải, tôi không thấy dòng nào về điều này".

"Đề nghị ông Đoàn Nguyên Đức phát ngôn phải cẩn trọng!" ảnh 2

Chủ tịch CLB Hải Phòng Trần Mạnh Hùng "chất vấn" Trưởng BTC giải Nguyễn Minh Ngọc (ảnh nhỏ) về nhiều vấn đề tồn tại của V-League 201

Chủ tịch CLB Hải Phòng chia sẻ thêm: "Dư luận lẫn báo chí thời gian qua nói nhiều về một số trận đấu bị nghi ngờ tiêu cực, trong đó có trận Cần Thơ – Hải Phòng. Nhưng BTC không đề cập vấn đề này trong báo cáo tổng kết, cũng không có những trả lời cụ thể, liệu có tiêu cực hay không để rộng đường dư luận. Nếu trận có tiêu cực thì xử thế nào, nếu không có thì cũng phải lên tiếng để trả lại uy tín cho các cầu thủ, đội bóng".

Thừa nhận Hải Phòng chưa đóng lệ phí mùa 2015, Chủ tịch CLB Trần Mạnh Hùng nói: "Mùa 2014, chúng tôi vô địch Cúp Quốc gia. Nhận cúp 3 tháng sau chưa nhận được tiền thưởng 1 tỷ đồng cúp quốc gia. Hỏi thì các anh BTC lý do là nhà tài trợ chưa giải ngân. Nhưng giả sử là CLB chưa đóng lệ phí cũng vì khúc mắc ở phía nhà tài trợ, thì các anh phê bình, dọa phạt này nọ. Các CLB mới chính là thành tố quan trọng nhất cấu thành giải đấu nhưng các anh đã sâu sát, chia sẻ với khó khăn của các CLB chưa?".

"Đề nghị ông Đoàn Nguyên Đức phát ngôn phải cẩn trọng!" ảnh 3

Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng (đứng) tiếp thu những ý kiến, đồng thời sẽ trả lời một số "chất vấn" của các CLB ở Đại hội cổ đông VPF tới

Với tư cách cổ đông VPF, ông Trần Mạnh Hùng (Hải Phòng) nêu ý kiến: "Có Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính VPF nhưng 4 năm đương nhiệm, nhận mỗi năm 500-600 triệu đồng, nhưng chưa mang về một đồng nào cho Công ty, cho giải đấu. Tính sơ sơ 4 năm phải "nuôi" người này 2 tỷ đồng, tiền đấy để mà giúp các CLB đang khó khăn còn tốt hơn. Lãnh đạo nào làm việc không hiệu quả thì nên cho nghỉ".

Dẫn chứng đánh giá bộ máy tổ chức giải làm việc còn quan liêu, ông Nguyễn Húp - GĐĐH Quảng Nam kể: "Chúng tôi nhiều lần mời lãnh đạo VPF vào Quảng Nam làm việc với lãnh đạo tỉnh, nhưng các anh không vào. Tôi đồng tình với Chủ tịch CLB Hải Phòng là các anh chưa sâu sát với CLB. Chỉ có CLB nào có sự cố, còn CLB nào bình thường các anh không tới. Như vậy là chưa hiểu hết các CLB. Các anh phải tính toán làm sao để các CLB tham gia giải bớt tốn kém, lãng phí. Các anh nói giải bị gián đoạn nhiều vì để phục vụ ĐTQG, chúng tôi chia sẻ. Nhưng hiện nhiều CLB phải ăn đong, các anh không hiểu".

Chủ tịch CLB Hải Phòng nói: "CLB Đồng Nai xuống hạng Nhất, liệu đã có lãnh đạo nào ở VPF xuống động viên CLB để họ có động lực tiếp tục theo bóng đá chuyên nghiệp không? Thời gian qua, nhiều địa phương vì kinh phí và chán nản đã bỏ bóng đá rồi".

Tham gia phát biểu tại hội nghị, HLV Lê Huỳnh Đức (Đà Nẵng) bày tỏ: "BTC luôn phê phán CLB không vào phòng thay đồ của sân lúc giữa giờ nghỉ 2 hiệp. Nhưng tôi đi nhiều sân, phòng thay đồ rất dơ dáy, ẩm mốc. Cầu thủ chúng tôi đá hiệp 1 xong đang cần ôxy, nghỉ ngơi mà bắt vào đó thì chịu sao nổi !? Điều này cho thấy BTC giải thiếu tìm hiểu thực tế, sâu sát với đội bóng".

Lắng nghe những ý kiến của đại diện các CLB, ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty VPF cho biết, HĐQT sẽ tiếp thu và sẽ trả lời cụ thể những vấn đề liên quan đến Công ty tại Đại hội cổ đông VPF sắp tới. Trong khi, Trưởng BTC giải Nguyễn Minh Ngọc bày tỏ mong muốn các CLB đưa ra ý kiến, giải pháp sát với thực tế để chúng tôi giúp thay mặt các CLB để điều hành giải làm sao cho tốt nhất.