Đề nghị điều chỉnh mục tiêu chống lạm phát

(ANTĐ) - Ngày 22-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Chính phủ và các Ủy ban liên quan của Quốc hội báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2007; tình hình thực hiện năm 2008.

Đề nghị điều chỉnh mục tiêu chống lạm phát

(ANTĐ) - Ngày 22-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Chính phủ và các Ủy ban liên quan của Quốc hội báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2007; tình hình thực hiện năm 2008.

Theo Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Võ Hồng Phúc, Chính phủ đã nghe báo cáo chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 có thể cao hơn 2%. Như vậy, cộng với chỉ số 3 tháng đầu năm 9,19%, CPI của 4 tháng có khả năng lên tới 11,2%.

“Mục tiêu lạm phát không cao quá lạm phát năm 2007 (12,63%) chắc chắn không thực hiện được. Đề nghị UBTVQH cho ý kiến về việc điều chỉnh mục tiêu” - ông Võ Hồng Phúc nói.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, ông Hà Văn Hiền, đã có thêm 3 chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra theo Nghị quyết của Quốc hội là chỉ số giá tiêu dùng, giá trị tăng thêm của ngành nông, lâm, ngư nghiệp và số địa phương đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS.

Như vậy, cùng với 2 chỉ tiêu khác không đạt đã báo cáo QH ở kỳ họp trước (giảm tỷ lệ sinh và tốc độ tăng tổng kim ngạch nhập khẩu), trong năm 2007 có 5/23 chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra.

Ông Hà Văn Hiền cho rằng, chỉ số giá tiêu dùng tăng cao không chỉ do những lý do khách quan mà còn do thu, chi cân đối ngân sách Nhà nước còn hạn chế. Ủy ban Kinh tế đề nghị, Chính phủ nghiên cứu toàn diện để điều chỉnh cơ bản các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2008”.

Về chỉ tiêu tăng GDP 7%, ủy ban Kinh tế đề nghị Chính phủ lập luận rõ hơn để Quốc hội thảo luận và biểu quyết.

Anh Nam