David de Gea giải thích vụ ăn trộm bánh

ANTĐ - Hôm qua (3-10), thủ thành MU chính thức lên tiếng giải thích về vụ bị vu là “ăn trộm bánh rán” tại siêu thị Tesco Extra diễn ra cách đây ít hôm…
David de Gea giải thích vụ ăn trộm bánh ảnh 1

Như đã đưa tin, hôm 29-9 vừa qua David de Gea bị cáo buộc ăn trộm bánh rán loại Krispy Kreme tại siêu thị Tesco Extra ở Altrincham, Greater Manchester. Chính vì vụ đó mà thủ môn trẻ người Tây Ban Nha bị dư luận chỉ trích gay gắt.

Trước tình hình đó David de Gea đã lên tiếng giải thích, rằng anh không hề có ý định ăn trộm. Lý do mà thủ môn 20 tuổi này đưa ra là chưa kịp thanh toán chiếc bánh rán trị giá 1.19 bảng vì anh quên ví ở ngoài xe. Cựu thủ thành Atletico cho rằng anh chỉ định ra lấy ví để trở lại thanh toán chứ không có ý định ăn quỵt.

“Thực sự là câu chuyện không diễn ra như những gì mà mọi người nghĩ. Tôi cùng cậu em họ và một người bạn đi vào cửa hàng. Lúc đó chúng tôi rất đói và đã lấy những chiếc bánh rán để ăn. Chúng tôi còn định mua thêm vài hộp bánh rán nữa, nhưng lúc đó mới sực nhớ ra là quên chiếc ví ở ngoài xe” - De Gea giải thích.

“Chúng tôi định ra xe lấy ví để vào thanh toán thì bị bảo vệ giữ lại. Vì tiếng Anh quá kém nên chúng tôi không thể giải thích được với họ. Chúng tôi phải chờ một lúc, tới khi bạn gái của tôi đến mọi chuyện mới được làm sáng tỏ. Và cuối cùng họ đã xin lỗi chúng tôi. Tất cả chỉ có vậy. Đó chỉ là hiểu lầm chứ không phải như báo chí thêu dệt”.