Đấu tranh mạnh với cá độ mùa World Cup

ANTĐ - Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2014 đã khai mạc tại Brazil. Những người hâm mộ môn thể thao vua đang háo hức chờ đợi những giây phút cuồng nhiệt cùng trái bóng tròn. Tuy nhiên, trong lúc trên các sân cỏ ở Brazil các đội tuyển trổ hết tài nghệ để phân cao thấp với nhau thì không ít người coi đây là dịp để ăn thua, thỏa mãn máu đỏ đen. Có thể nói World Cup chính là cơ hội chờ đón của những con bạc “khát nước” và cũng là thời cơ để cơ quan chức năng đấu tranh mạnh với loại tội phạm này. 

Minh họa: Internet

Trong “thế giới ngầm”

“Trưởng thành” từ mùa bóng World Cup 2010, tính đến nay Hùng “sếu” cũng đã có thâm niên hơn 4 năm “làm bóng”. Mới đầu chỉ là một kẻ “ăn theo, nói leo” cùng các đàn anh rồi trở thành “nạn nhân” của trái bóng tròn với số tiền mất theo mỗi mùa bóng không hề nhỏ. May là Hùng “sếu” không chết, hắn trở lại và “khôn” hơn, không “đâm” hết tiền vào cá độ nữa mà trở thành đại lý để kiếm hoa hồng. Mùa bóng này cũng chính là mùa làm ăn của Hùng, tuy nhiên vì lực còn yếu nên chỉ lấy một “tổng” và chia ra các tài khoản cho khách chơi. “Tổng” như Hùng “sếu” chỉ là một chân rết nhỏ trong một đường dây lớn trong cả hệ thống với số lượng lên đến hàng nghìn người chơi. 

Hùng “sếu” cho chúng tôi biết, sở dĩ hình thức cá độ thông qua các trang mạng trực tuyến cá cược quốc tế nở rộ nhanh chóng trong thời gian qua là bởi hầu hết các công ty cá cược quốc tế đều đã thiết kế phiên bản Việt hóa dành riêng cho người chơi ở Việt Nam như Bongda…net, Nhacai…com, Thegioi…com, Cadobongda...info, Digi…net… Và tất nhiên, những trang web này đều dẫn đường link đến hàng loạt nhà cái quốc tế tổ chức cá độ quốc tế như: Dafabet, 12bet, M88… Ngoài ra do còn một lý do nữa là vì tâm lý chung của các con bạc khi lấy mạng về đánh bóng muốn được chủ động trong cuộc chơi, nếu gặp kèo nào sắp thua mà có cơ hội “té ngược” là họ đánh ngay để bảo toàn vốn. Theo lời Hùng “sếu”, do những ngày hội bóng đá lớn như Euro hay World Cup là dịp làm ăn lớn của các nhà cái, do vậy các đại lý cũng tìm cách cạnh tranh nhau quyết liệt bằng cách trả tiền hoa hồng (thông thường bằng 0,25% số tiền đặt cược) tăng gấp 2 lần so với nhà cái, thậm chí có những đại lý sẵn sàng trả cao hơn nhà cái gấp 5 lần. Hùng “sếu” cho biết, mục đích của việc trả hoa hồng cao là để các chân rết thu hút được nhiều người chơi hơn để tìm kiếm lợi nhuận từ hoa hồng thu được. 

Ngoài việc đánh trực tiếp việc lấy mạng rồi đặt tiền, không ít dân cá độ vẫn duy trì việc đánh qua trung gian. “Lợi ích” của việc đánh qua trung gian tuy có mất tiền phế cho đối tượng “chuyển bóng” nhưng có thể kìm chế được những cái đầu nóng. Khác với việc mở mạng, có thể đánh cho tới khi hết tiền trong tài khoản thì đánh qua trung gian chỉ vọn vẹn trong số tiền đã đặt. Tuy nhiên so với việc mở tài khoản thì việc đánh qua trung gian cũng gặp phải nhiều rủi ro hơn. Hùng “sếu” kể những người trung gian cũng có không ít kẻ sẵn máu đỏ đen, khi cầm tiền của khách không chuyển ngay cho nhà cái mà tự mình “ôm” hoặc mang đi đặt cửa. Khi người chơi thắng lớn trung gian không đủ tiền để đền thì chỉ còn cách bỏ trốn đi nơi khác. Trung gian nếu đen đủi cũng gặp phải không ít những trường hợp phải bán nhà để đền. Ấy là khi khách quen dù đã cháy túi nhưng vẫn “báo mồm” với hy vọng gỡ gạc lại những gì đã mất. Thế nhưng vận đen đeo đuổi, khách vẫn thua và hết luôn cả cơ hội trả tiền cho trung gian. Tới đây thì trung gian đành phải gánh cả tiền cho khách vì đã trót báo về cho nhà cái. 

Thắng ít, thua nhiều

Tùy theo khả năng, độ máu mà những tín đồ của cá độ bóng đá “nướng” vào mỗi canh bạc từ vài triệu đồng cho đến cả tỷ đồng. Theo một cán bộ của Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an, người tham gia cá độ bóng đá có 3 cấp độ khác nhau. Thứ nhất là cá độ bóng đá ở quán cà phê. Việc cá cược diễn ra giữa những khách hàng với nhau, lúc đầu chỉ mang tính chất “vui vẻ” nhưng khi số tiền cao điểm có thể lên tới vài chục thậm chí cả trăm triệu đồng thì vô hình chung lại hình thành các ổ nhóm. Cấp độ thứ hai là những người nhiều tiền, chủ doanh nghiệp tập hợp nhau lại xem bóng đá rồi cá cược thắng, thua, cá “tài - sửu”, cá số lượng phạt góc, giao bóng, ném biên… với tổng giá trị giao dịch cá cược lên đến cả tỷ đồng. Cấp độ thứ ba là những người lấy mạng tổng, nhà cái rồi “phân cấp” tới các đại lý cấp 1, cấp 2, cấp 3 và… người chơi. Tuy nhiên dù là chơi theo hình thức nào thì các con bạc một khi đã say máu thì rất khó để có điểm dừng.

Chưa lúc nào cá độ bóng đá lại lan tỏa sâu rộng như hiện nay, trở thành chuyện thường ngày của những người xem bóng đá. Chính vì vậy cá độ bóng đá không chỉ gói gọn ở dân cá độ chuyên nghiệp mà đã lan sang rất nhiều giới từ giới sinh viên, những cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp đến giới kinh doanh và thậm chí là cả giới công chức. Những người “đánh bóng” nói riêng và ham trò cờ bạc đỏ đen nói chung đều có chung kiểu khi đã thua thì như con thiêu thân, đánh liều, đánh bừa phứa với hy vọng trời thương hoặc tính đường ăn may. Thua hôm trước thì hôm sau cố gỡ. Càng thua càng cố gỡ. Hết tiền thì xin “tổng” tiếp viện vào tài khoản để gỡ. Nhưng trò đời, khi vận đen đến thì đánh đâu thua đấy. Hùng “sếu” tổng kết: Từ xưa đến nay, cứ ai dính vào trò đỏ đen, cá độ bóng đá đều không ra gì cả. Cá vui chầu nhậu, suất massage thì không bàn tới, còn đã báo vài triệu đồng một trận hoặc lấy mạng về gõ thì 10 người có đến 7, 8 kẻ tan cửa nát nhà, dấn thân vào con đường trộm cắp, tù tội lúc nào không hay, làm khổ người thân. 

Có thể thấy mô hình đánh bạc, cá độ qua mạng Internet đang diễn ra rất phức tạp, qua nhiều khâu và có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà cái nước ngoài lẫn đại lý trong nước. Những đường dây cá độ lớn thường hoạt động rất tinh vi lại được tổ chức theo từng tầng, từng lớp. Nhà mạng nước ngoài giao cho “mạng tổng” trong nước một địa chỉ ID và mật khẩu để cá cược với số tiền đặt có thể lên tới hàng triệu USD trong tài khoản quốc tế. Sau đó “mạng tổng” lại phân cấp thành các mạng cấp 1, cấp 2, cấp 3. Tài khoản cá cược lại được “xé” nhỏ ra để giao cho người chơi. Người chơi chỉ biết thắng thì nhận tiền và thua thì chuyển tiền vào tài khoản đại lý cấp trên. Sự phân cấp này giúp cho người vi phạm có khả năng trốn tránh sự phát hiện của pháp luật còn cơ quan chức năng thì gặp khó khăn trong việc triệt phá tận gốc những đường dây đánh bạc này. 

Sẽ tập trung đấu tranh mạnh

Dù lực lượng công an đã ra quân triệt phá nhiều đường dây cá độ, nhiều đối tượng bị bắt giữ và xử lý theo pháp luật, tuy nhiên lợi nhuận khổng lồ, những đồng tiền bẩn có được mỗi vụ cá cược vẫn làm mê hoặc nhiều người. Các đường dây cá độ hoạt động với những chiêu thức lách luật, nhiều chân rết là những đại lý nhỏ vẫn còn tồn tại khá tinh vi. Để đấu tranh với loại tội phạm này đòi hỏi cơ quan công an phải tập trung lực lượng đồng thời sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với các phương tiện khoa học - kỹ thuật. Theo Đại tá Dương Văn Giáp - Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, CATP Hà Nội: Ngay từ đầu năm 2014, đồng chí Giám đốc CATP đã giao cho phòng Cảnh sát Hình sự và phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao phối hợp triển khai làm rõ các đối tượng trên mạng, tổ chức cá độ bóng đá cũng như các hình thức cờ bạc khác trên mạng đánh bằng hình thức khác để thu tiền. Và bắt đầu từ đầu tháng 4, CATP đã lập kế hoạch phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm trên mạng trong đó có mảng cá độ bóng đá và các loại hình thức cá cược khác. Đồng thời tiến hành rà soát, điều tra cơ bản các ổ nhóm, tập trung đấu tranh mạnh với các ổ nhóm có biểu hiện sử dụng mạng Internet để đánh bạc và tổ chức đánh bạc. 

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Ngô Minh Anh, Phó trưởng phòng CSPCTP Công nghệ cao CATP Hà Nội chia sẻ: Để tập trung đấu tranh với tội phạm cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2014 đơn vị đã có kế hoạch phối hợp với các đơn vị lực lượng chức năng có liên quan để làm công tác tuyên truyền và chủ động phát hiện để ngăn chặn đối tượng này, đồng thời tuyên truyền nhắc nhở các quán cà phê, cửa hàng Internet chấp hành đúng những quy định của Nhà nước. Còn về phía Phòng Cảnh sát Hình sự, Đại tá Dương Văn Giáp cho biết, chuẩn bị dịp World Cup, phòng CSHS đã họp với tất cả đội Cảnh sát Hình sự của Công an các quận, huyện triển khai kế hoạch của CATP đồng thời cũng xây dựng kế hoạch riêng cho lực lượng CSHS về vấn đề tập trung phòng chống, đấu tranh với tội phạm cá độ bóng đá. Yêu cầu các đơn vị rà soát các đối tượng có biểu hiện tổ chức cá độ bóng đá để lập danh sách và đưa vào công tác quản lý phục vụ cho việc tập trung trấn áp mạnh trong cao điểm. Ngoài ra phòng Cảnh sát Hình sự CATP còn phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an xây dựng tài liệu hướng dẫn về quy trình mở hồ sơ đấu tranh với tội phạm cá độ bóng đá. “Sau một thời gian điều tra, xác minh trong thời gian tới đây, phòng Cảnh sát Hình sự sẽ tiến hành khởi tố một số vụ án để bắt giữ những đối tượng đã có tài liệu về tổ chức cá độ bóng đá trong thời gian qua đưa ra xét xử điểm để ngăn ngừa và răn đe” - Đại tá Dương Văn Giáp khẳng định.