- Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam: Đấu giá thành công 77 triệu cổ phần
- "Đào thoát" khỏi cổ phiếu, "trú ẩn" vào trái phiếu
- Chứng khoán trong nước: Chịu ảnh hưởng bởi thông tin xấu từ chứng khoán Trung Quốc
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu năm
Nhiều khởi sắc
Bày tỏ sự vui mừng với những bước phát triển của thị trường chứng khoán hơn 20 năm qua, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh: “Qua hơn 20 năm hoạt động, thị trường chứng khoán ngày càng hoàn thiện, phát triển, trở thành kênh dẫn vốn quan trọng của nền kinh tế, đặc biệt năm 2015, mặc dù diễn biến kinh tế thế giới bất lợi và kinh tế trong nước còn gặp nhiều khó khăn nhưng thị trường chứng khoán Việt Nam đã có nhiều khởi sắc, đạt được những kết quả quan trọng”.
Nhìn lại thị trường trong năm qua, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết: “Tổng giá trị vốn hóa trong năm 2015 đã tăng trưởng khoảng 17% so với 2014, đạt mức tương đương 34,5% GDP. Thị trường chứng khoán đã góp phần huy động được gần 300.000 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước và cho doanh nghiệp, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu kinh tế vĩ mô năm 2015”.
Đại diện Bộ Tài chính cũng chỉ rõ, công tác cổ phần hóa, thoái vốn gắn với niêm yết được triển khai tốt với số lượng doanh nghiệp cổ phần hóa trong 2015 bằng tổng 3 năm trước cộng lại, công tác tái cấu trúc thị trường được đẩy mạnh, đạt kết quả tích cực trên cả 4 trụ cột là tái cấu trúc cơ sở hàng hóa, cơ sở nhà đầu tư, tái cấu trúc tổ chức kinh doanh và tái cấu trúc hệ thống thị trường.
Công tác quản lý giám sát thị trường của cơ quan Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước được tăng cường, đặc biệt 2015, hệ thống cơ sở pháp lý về chứng khoán và thị trường chứng khoán tiếp tục được hoàn thiện đồng bộ hơn, tạo nền tảng vững chắc cho thị trường chứng khoán phát triển trong thời gian tới.
Dự báo về tình hình thị trường năm 2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho rằng: “Thị trường chứng khoán sẽ có những bước phát triển tích cực hơn. Tuy nhiên, năm 2016 cũng là năm bản lề trong chiến lược phát triển thị trường 2011-2020, bởi vậy nhiệm vụ đặt ra là hết sức nặng nề”.
Nâng hạng thị trường
Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, năm 2016 nền kinh tế và thị trường chứng khoán đứng trước những thách thức và cơ hội. Do đó, cần tập trung những nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục tổ chức tốt công tác đấu thầu và tổ chức giao dịch trái phiếu Chính phủ nhằm huy động vốn kịp thời và hiệu quả cho ngân sách và cho đầu tư phát triển kết hợp với việc cơ cấu lại nợ trong nước theo hướng kéo dài kỳ hạn bình quân trái phiếu Chính phủ theo hướng đa dạng hóa nhà đầu tư và sản phẩm phát hành.
Thứ hai là tiếp tục triển khai công tác đấu giá cổ phần hóa hiệu quả nhằm góp phần hỗ trợ và thúc đẩy cổ phần hóa thoái vốn, bán cổ phần nhà nước, triển khai cổ phần hóa gắn với niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán góp phần đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Tiếp tục chủ động hợp tác với các tập đoàn, tổng công ty để có chính sách cổ phần hóa, thoái vốn hợp lý.
Thứ ba là tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý nhằm thích ứng với phát triển thị trường, xây dựng, vận hành thị trường chứng khoán phái sinh, thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Tăng cường chất lượng hàng hóa và minh bạch thông tin trên thị trường, xúc tiến việc triển khai và đào tạo quản trị công ty theo thông lệ quốc tế.
“Đặc biệt cần tập trung hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin, tăng cường công tác hội nhập quảng bá thị trường chứng khoán trong khu vực và quốc tế. Đồng thời, chuẩn bị các yếu tố nhằm nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên sang thị trường mới nổi”, Bộ trưởng nhấn mạnh.
Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Bằng cũng cho rằng, năm 2016, thị trường thế giới diễn biến phức tạp, nhiều yếu tố khó lường, tuy nhiên, các tổ chức quốc tế và nhà đầu tư đánh giá cao thị trường chứng khoán Việt Nam. “Chúng ta cần tiếp tục biến thị trường chứng khoán thành kênh dẫn vốn dài hạn và quan trọng, đặc biệt quan tâm thúc đẩy khối khu vực tư nhân, để khu vực tư nhân trở thành động lực phát triển trong năm 2016”, ông Vũ Bằng nói.
Chứng khoán giảm nhẹ trong phiên đầu năm
Sau kỳ nghỉ lễ dài, VN-Index đóng cửa trong sắc đỏ khi giảm nhẹ 0,96 điểm (0,18%) và lui xuống mức 543,79 điểm. Tổng khối lượng giao dịch toàn sàn đạt hơn 68 triệu đơn vị, tương đương giá trị giao dịch hơn 1.190 tỷ đồng.
Trong khi đó, HNX-Index giảm 0,16 điểm (0,21%) xuống 76,74 điểm. Theo đánh giá của các công ty chứng khoán, tâm lý nghỉ Tết dường như vẫn kéo dài, các hoạt động mua, bán đều cầm chừng, không sôi động.