- Thổ Nhĩ Kỳ: Đánh bom tự sát tại đám cưới, 51 người thiệt mạng
- Thêm nhiều xe tăng Thổ Nhĩ Kì ồ ạt tràn vào Syria
- Thổ Nhĩ Kỳ viện cớ tấn công IS để đánh người Kurd?
Vụ đánh bom xe hơi này xảy ra đúng 2 ngày sau khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) và các tay súng người Kurd tại Syria.
Hãng thông tấn nhà nước Anadolu đã cáo buộc vụ tấn công được thực hiện bởi Đảng Công nhân người Kurd (PKK), một nhóm chiến binh đã tiến hành cuộc nổi dậy kéo dài 3 thập kỷ nhằm giành quyền tự trị cho người Kurd và liên quan đến hầu hết các cuộc đụng độ thường ngày với các lực lượng an ninh kể từ khi một lệnh ngừng bắn sụp đổ từ hơn 1 năm trước.

Hiện trường vụ đánh bom vào đồn cảnh sát tại Thổ Nhĩ Kỳ
Tuy nhiên, PKK chưa lên tiếng nhận trách nhiệm tiến hành vụ tấn công này.
Theo hình ảnh trên hãng tin CNN ở Thổ Nhĩ Kỳ, những cột khói lớn đã bốc lên từ khu vực Cizre, thuộc tỉnh Sirnak giáp biên giới với cả Syria và Iraq. Hàng chục xe cứu thương và 2 trực thăng đã được đưa tới hiện trường.
Các nguồn tin y tế ban đầu nói với Reuters rằng, 9 người đã thiệt mạng và 64 người khác bị thương, nhưng sau đó, một quan chức lại cho rằng số người thiệt mạng là 8. Chưa rõ các nạn nhân bị thương vong là thường dân hay cảnh sát.
Trước đó, ngày 24-8, các lực lượng đặc biệt, cùng xe tăng và máy bay chiến đấu Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành cuộc xâm lược quy mô lớn đầu tiên sang lãnh thổ để hỗ trợ lực lượng nổi dậy Syria, trong một chiến dịch mà Tổng thống Tayyip Erdogan từng nói là nhằm xua đuổi IS ra xa khu vực biên giới và ngăn chặn các tay súng thuộc các Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) xâm chiếm lãnh thổ.