Đánh bom liên hoàn tại Iraq, hơn 200 người thương vong

ANTĐ - Hôm qua 19-3 là ngày đẫm máu nhất trong vòng hơn sáu tháng qua tại Iraq sau khi xảy ra ít nhất 20 vụ nổ và 2 vụ tấn công tự sát làm khoảng 50 người thiệt mạng và hơn 170 người bị thương. 

Hầu hết các cuộc tấn công xảy ra trong các khu phố của người Shiite ở Thủ đô Baghdad vào giờ cao điểm buổi sáng. Nhà chức trách đã ra lệnh phong tỏa nhiều tuyến đường huyết mạch, trong khi lực lượng an ninh được triển khai tại các chốt kiểm soát.

Hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về những vụ việc trên. Song nhiều ý kiến cho rằng thủ phạm là các tay súng người Sunni, vốn thường nhằm mục tiêu vào dân thường dòng Shiite và gây rối chính phủ của Thủ tướng Nuri al-Maliki.

Loạt vụ đánh bom trên xảy ra đúng ngày Iraq kỷ niệm 10 năm kết thúc cuộc chiến do Mỹ phát động lật đổ nhà lãnh đạo Saddam Hussein. Các cuộc thăm dò khác nhau đều cho thấy, đa số người dân Mỹ cho rằng cuộc chiến Iraq là sai lầm và đã để lại những hậu quả nặng nề cho cả Mỹ và người dân Iraq.